Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cây xăng

(Dân trí) - Chiều ngày 8/8, một số người dân đến cây xăng trên đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội thì nhận được thông báo hết xăng, chỉ còn bán dầu, phải tìm điểm bán khác. Đội Quản lý thị trường đã vào cuộc kiểm tra.

Cửa hàng xăng dầu 386 thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386, địa chỉ số 7 đường Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội.

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động cây xăng - 1
Lực lượng Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn (Ảnh QLTTHN).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 13 kiểm tra, nắm bắt tình hình tại cửa hàng.

Báo cáo với lực lượng chức năng, ông Hoàng Tuấn Hùng, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu 386 cho biết, tại thời điểm 15h ngày 8/8, cửa hàng còn khoảng 4.000 lít dầu trong một bể chứa.

Đối với xăng E10, cửa hàng có 3 bể chứa. Theo số liệu do cửa hàng cung cấp, bể thứ nhất còn 798 lít, bể thứ hai còn 1.664 lít và bể thứ ba còn 2.947 lít. Tổng lượng xăng E10 tại ba bể được báo cáo là 5.409 lít.

Theo ông Hùng, cửa hàng vẫn bán hàng bình thường. Tuy nhiên, một vòi bơm phát ra tiếng kêu lớn nên cửa hàng đã báo bộ phận kỹ thuật đến kiểm tra, sửa chữa. Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng chức năng ghi nhận Cửa hàng xăng dầu 386 đã hoạt động bán hàng trở lại bình thường.

Việc kiểm tra ngay sau khi tiếp nhận phản ánh giúp cơ quan Quản lý thị trường kịp thời xác minh tình hình kinh doanh tại cửa hàng, đồng thời theo dõi sát diễn biến nguồn cung và hoạt động bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm thị trường vận hành ổn định, hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong tháng 7, thị trường hàng hóa trên địa bàn thành phố cơ bản duy trì trạng thái ổn định. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua bán, lưu thông và phân phối diễn ra thông suốt.

Giá lương thực, thực phẩm không có biến động đáng kể. Trong đó, giá lương thực có xu hướng giảm nhẹ, trong khi giá thực phẩm và dịch vụ ăn uống chỉ tăng ở mức thấp.

Đối với mặt hàng xăng dầu, diễn biến thị trường trong tháng 7 được chia thành hai giai đoạn. Đầu kỳ, giá xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp sau kỳ điều chỉnh giảm ngày 18/6, qua đó góp phần giảm chi phí vận tải, sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa.

Bước sang tháng 7, giá xăng dầu biến động tăng, giảm đan xen qua 3 kỳ điều hành, tăng từ ngày 1/7, giảm tại kỳ điều hành ngày 9/7 và tăng trở lại tại kỳ điều hành ngày 16/7.

Sau kỳ điều hành gần nhất được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nêu trong báo cáo, xăng E5RON92 có giá 19.826 đồng/lít, xăng E10RON95-III ở mức 20.550 đồng/lít, dầu diesel 23.329 đồng/lít và dầu mazut 14.459 đồng/kg.

Mặc dù giá dầu diesel tăng tương đối mạnh, mặt bằng giá các mặt hàng xăng vẫn ở mức tương đối thấp so với giai đoạn đầu tháng 4.

Qua công tác giám sát, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đánh giá hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, nguồn cung được bảo đảm. Việc kinh doanh xăng sinh học E10 cơ bản đi vào nền nếp, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung, đầu cơ, găm hàng hoặc biến động bất thường về giá bán.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trọng tâm kiểm tra là hoạt động bán hàng, niêm yết giá và việc bảo đảm nguồn cung. Những hành vi vi phạm sẽ được kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Hà Anh