1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Giỏ quà tết ồ ạt “xuống đường”

(Dân trí) - Từ đầu tuần đến nay, lượng người tiêu dùng mua sắm ở siêu thị, các khu vực bán hàng tết đã có phần nhộn nhịp hơn. Đáng chú ý là nhiều cửa hàng trên đường phố bỗng trở nên rực rỡ bởi tràn ngập sắc đỏ của giỏ quà biếu.

Quà Tết “tràn ngập” cửa hàng

Trên các tuyến phố quà quen thuộc như: Nguyễn Thông (Q.3), Nguyễn Tri Phương (Q.10), Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận), Hải Triều (Q.1)… rất nhiều giỏ quà đủ màu sắc đã được bày sẵn chỉ chờ người mua đến “lấy”.
 
Giỏ quà tết ồ ạt “xuống đường” - 1

Quà Tết được bày bán tại các cửa hàng (ảnh: LP - VS).

Tại đây, bên cạnh các giỏ quà được gói sẵn đủ các loại giá tương ứng với chất lượng, khách hàng còn có thể đặt cửa hàng theo ý của riêng mình. Giá bán hiện tại một giỏ quà tết dao động từ 150.000 - 700.000 đồng.

Theo các chủ cửa hàng, đúng như truyền thống thì một giỏ quà luôn đầy đủ bánh kẹo, mứt, trà, rượu. Tuy nhiên, thường thì những phần quà có mức giá thấp khoảng 150.000 đồng thì sẽ không có rượu và giỏ quà không được đầy đặn lắm.

Chuẩn bị khá rầm rộ như vậy nhưng đến thời điểm này, số người đến mua hàng vẫn còn khá chậm. Trao đổi với PV Dân trí, anh Nguyễn Mười, chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Thông (Q.3) cho biết: “Mọi năm giờ này là cao điểm rồi chứ không nhàn như hiện nay”.

Với những chủ hàng kinh doanh như anh Mười thì mỗi năm chỉ được mùa khoảng nửa tháng áp tết. Anh Mười cho biết thêm, giỏ quà đặt tuy có giảm “chất lượng” nhưng cửa hàng anh vẫn còn may mắn vì có nhiều mối khách quen chứ như nhiều nơi khác giờ khách vắng hoe.

Anh Đặng Hữu Đức ở quận 10, khách đến đặt 25 phần quà, bảo rằng: “Năm trước mỗi giỏ quà công ty định mức 400.000 đồng nhưng năm nay giảm xuống còn 320.000 đồng”.

Với nhiều khách hàng, để đảm bảo một phần quà vẫn đầy đủ như mọi năm thì sẽ ưu tiên lựa chọn loại hàng tương ứng nhưng có giá thấp hơn. Như trường hợp anh Đức thì anh chọn loại rượu trái cây giá 50.000 đồng/chai chứ không dám lấy rượu đắt tiền.

Siêu thị cũng sôi động thị trường quà

Khá hơn các cửa hàng bên ngoài, không khí mua bán tại các siêu thị khoảng 1 tuần này trở nên sôi động hẳn. Trong các siêu thị như Maximark, Co.opMart, Big C, Citimart, tại khu vực dịch vụ gói quà tết, lượng khách đến đặt hàng rất tấp nập.
 
Giỏ quà tết ồ ạt “xuống đường” - 2

Nhân viên siêu thị tất bật gói quà cho khách (ảnh: LP - VS).

Theo đại diện của hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.op thì lượng khách tăng khoảng 40%. Các siêu thị phải tăng cường nhân viên đóng gói quà để kịp chuyển cho khách theo yêu cầu. Được biết, giá các giỏ quà dao động từ 150.000 - 1.000.000 đồng.

Khách chọn siêu thị để mua hàng nhiều có lẽ do năm nay mặt hàng giỏ quà có nhiều ưu đãi hơn. Nhiều siêu thị cho biết, hàng hóa hiện đang rất nhiều, do áp lực về doanh số nên nhiều công ty đã kết hợp với các siêu thị giảm giá.

Với các loại hàng truyền thống như: rượu, trà, bánh mứt đưa vào các giỏ quà tết thì một số đơn vị đưa ra mức giá đặc biệt nên phía siêu thị cũng tư vấn cho khách hàng lựa chọn cho phù hợp túi tiền.

Bà Nguyễn Phương Thảo, Giám đốc siêu thị Maximark Cộng Hòa cho biết: “Từ tết dương lịch đến nay, siêu thị đã nhận được hơn 2.500 đơn đặt hàng giỏ quà. Doanh số mặt hàng làm quà tặng tết đang tăng rất mạnh trong một tuần nay. Tuy nhiên tính so với tổng số năm ngoái thì vẫn không bằng bởi hiện tại chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tết rồi”.

Lê Phương - Vân Sơn