Giải mã vì sao Hà Nội vươn lên Top 10 về năng lực cạnh tranh?

(Dân trí) - Chưa một lần lọt vào nhóm 10 tỉnh thành phố được đánh giá cao nhất về chất lượng điều hành, năm nay Hà Nội bất ngờ vươn lên Top 10, giành được 3 cái “lần đầu tiên”.

Đây cũng là một trong những điểm ấn tượng trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018. Theo đó, Hà Nội đã đạt 3 cái “lần đầu tiên” bất chấp khó khăn, thách thức của một thủ đô năng động, đang chuyển mình.

3 cái đầu tiên đó là: Hà Nội đạt thứ hạng cao nhất từ trước tới nay, lần đầu tiên vượt được TPHCM trong bảng xếp hạng, và lần đầu tiên lọt Top 10 tỉnh thành được đánh giá cao nhất về chất lượng điều hành.

Giải mã vì sao Hà Nội vươn lên Top 10 về năng lực cạnh tranh? - 1
Chủ tịch VCCI: “Lần đầu tiên Hà Nội lọt Top 10 tỉnh thành được đánh giá cao nhất về chất lượng điều hành nhờ sự thông thoáng của môi trường kinh doanh”

Thành công này đến từ sự vận hành hiệu quả của bộ máy chính quyền, khẳng định vai trò của người đứng đầu hệ thống chính trị và chính quyền Hà Nội.

Giải mã vì sao Hà Nội vươn lên Top 10 về năng lực cạnh tranh? - 2
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra tiến độ nhà máy nước sạch đạt tiêu chuẩn uống trực tiếp tại vòi tại Nhà máy nước mặt Sông Đuống

Theo Báo cáo thường niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, Hà Nội lần đầu tiên có mặt trong top 10, đứng vị trí thứ 9, với 65,4 điểm. Đứng đầu bảng là Quảng Ninh với 70,36 điểm trên thang điểm 100.

Đạt được 3 cái đầu tiên trong mùa PCI năm nay, Hà Nội được cả Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và Giám đốc dự án PCI Đậu Anh Tuấn nhắc đến với sự nhấn mạnh đặc biệt.

"Lần đầu tiên thủ đô Việt Nam - trung tâm kinh tế chính trị của cả nước lọt vào nhóm 10 tỉnh thành phố được đánh giá cao nhất về chất lượng điều hành nhờ sự thông thoáng của môi trường kinh doanh", TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - chia sẻ tại sự kiện công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 (PCI).

Cũng theo ông Lộc, đây là thứ hạng cao nhất mà Hà Nội có được từ trước đến nay, đã đưa Hà Nội vượt khỏi nỗi ám ảnh "Hà Nội không vội được đâu" để tiến lên phía trước, là đầu tàu cho sự phát triển kinh tế của cả nước và hướng tới một tầm nhìn trở thành một thành phố có năng lực cạnh tranh hàng đầu trong ASEAN trong thời gian tới".

Còn ông Tuấn thì so sánh, đây là lần đầu tiên Hà Nội vượt qua Tp.HCM trong bảng xếp hạng (2018 Tp.HCM xếp thứ 10).

“Hà Nội đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục trong nhiều năm qua; thể hiện rõ tinh thần cầu thị, quyết tâm thay đổi thứ hạng và trên hết là vì mục tiêu phục vụ doanh nghiệp. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ chính quyền, các cơ quan hữu quan của thành phố”, ông Tuấn bình luận.

Một lĩnh vực thường khiến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cả nước khó hài lòng như thủ tục nhiều cửa trong đăng ký doanh nghiệp, thì Hà Nội năm qua lại đạt được những điểm sáng đáng ghi nhận.

Báo cáo PCI cho biết, Hà Nội đã có bước chuyển rõ rệt về chất lượng của bộ phận một cửa trong đăng ký doanh nghiệp. Có 71% doanh nghiệp tại Hà Nội đánh giá cán bộ am hiểu chuyên môn (năm 2017 là 57%); 86% cho biết cán bộ nhiệt tình, thân thiện (năm 2017 là 53%). Tỷ lệ doanh nghiệp phải chờ trên 3 tháng mới hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức đi vào hoạt động đã giảm mạnh từ 17% của năm trước đó xuống còn 5% trong năm vừa qua. 2018 là năm Hà Nội đẩy mạnh đối thoại doanh nghiệp ở cấp huyện, thị, do vậy những vướng mắc, bức xúc của doanh nghiệp đã có kênh giải toả khá hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cũng luôn theo sát diễn biến đời sống doanh nghiệp, đưa ra những kế hoạch, công tác cụ thể để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp một cách thực chất. Kết quả điều tra PCI về Hà Nội cũng phản ánh phần nào đánh giá của doanh nghiệp về vấn đề này. Hiện nay, thời gian đăng ký doanh nghiệp đã giảm 31,5%; 100% doanh nghiệp đăng ký thành lập, 98,4% doanh nghiệp nộp thuế qua mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết trong 6 năm xếp hạng PCI của Thủ đô đã tăng 41 bậc từ vị trí 51 của 2012 lên vị trí thứ 9 năm 2018.

“Đây là cả hành trình dài bền bỉ kiên định với nhiều cung bậc cảm xúc. PCI từ kênh thông tin tham khảo hữu ích đã trở thành chỉ số được giao nhiệm vụ, mục tiêu rõ ràng, cải thiện chỉ số này đã trở thành một trong những nhiệm vụ hàng đầu của thành phố”, ông Toản nói.

Thời gian tới, Hà Nội sẽ thúc đẩy cải cách thể chế, xác định sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo và mục tiêu hành động... Chính quyền thành phố sẽ tập trung vào việc đáp ứng mặt bằng sản xuất, giảm chi phí hành chính cho doanh nghiệp, làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ doanh nghiệp hiệu quả hơn...

Báo cáo về chỉ số PCI 2018 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ hơn 12.000 doanh nghiệp, trong đó gần 11.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh thành phố và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 20 địa phương. Với kết quả trên cùng với nỗ lực đẩy mạnh đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp tại Hà Nội bình luận rằng thủ đô đang giành được thiện cảm không nhỏ từ cộng đồng doanh nghiệp nơi đây.

Khối này cũng bày tỏ tin tưởng Hà Nội tiếp tục tạo những ấn tượng tốt đẹp, góp phần vào tương lai cho khách hàng là người dân và doanh nghiệp bằng sự sáng tạo, hiệu quả, minh bạch, thân thiện..., tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế đi đôi với cải thiện một số chỉ số thành phần còn xếp hạng thấp.

anh anh Chung tiep Bo truong Duc.jpg

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức Peter Altmaier hôm 25/3

 

Riêng trong 3 năm 2016-2018 và 3 tháng đầu năm 2019, Hà Nội đã thu hút đầu tư được 18,29 tỷ USD, bằng 2,92 lần giai đoạn 2011-2015; số doanh nghiệp thành lập mới đạt kỷ lục từ trước đến nay với 78,728 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, chiếm hơn 30,2% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ năm 1992 đến nay, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Thành phố là 260.379 doanh nghiệp. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Các dấu mốc 2018 của Hà Nội:

Năm 2018 là năm thứ ba Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”; trao quyết định chủ trương đầu tư cho 71 dự án với tổng vốn đầu tư 71 tỷ USD.

Năm 2018, tổng vốn đầu tư xã hội đạt hơn 340.000 tỷ đồng, tăng hơn 10%; 3 tháng đầu năm 2019 ước tăng 10,48%. Lần đầu tiên Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với 7,5 tỷ USD. Riêng từ ngày 1-1-2019 đến 14-3-2019 đạt 4,04 tỷ USD, gấp 21,9 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2018 có hơn 25.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 260.000 tỷ đồng... Năm 2018, Thành phố thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt khoảng 7,5 tỷ USD, lần đầu tiên đứng đầu cả nước và cao nhất sau 30 năm thực hiện chủ trương thu hút đầu tư nước ngoài.

An Vy