1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Giá vàng tăng mạnh, dầu hạ nhẹ

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm khiến nhu cầu đầu tư đối với kim loại quý tăng tiêu biểu là vàng. Trong khi đó giá dầu lại hạ do dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng cao hơn dự báo.

Chuỗi 4 ngày tăng điểm liên tục của TTCK Mỹ chấm dứt. Các công ty công bố lợi nhuận tệ hại và tỷ lệ tuyên bố thất nghiệp tính đến giữa tháng 1/2009 tăng lên mức cao kỷ lục.

Trong số 187 công ty thuộc chỉ số Standard & Poor’s đã công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận nhìn chung giảm 42%.

Giá vàng giao vào tháng 4/2009 tăng 16,5 USD/ounce tương đương 1,9% lên mức 906,5 USD/ounce tại thị trường New York.

Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá vàng hạ xuống mức 875,7 USD/ounce, mức giá vàng thấp nhất từ ngày 23/1/2009. Giá vàng giao hợp đồng trong 2 phiên vừa qua hạ 2,3%.

Chỉ số S&P 500 hạ khoảng 3,2% sau khi bản báo cáo của chính phủ cho thấy số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tháng 12/2008 hạ đến tháng thứ 5 liên tiếp và số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu tính đến giữa tháng 1/2009 tăng lên mức cao kỷ lục, điều này khiến người ta dự đoán về khả năng kinh tế đang suy thoái sâu.

FED trong buổi họp mới nhất đã duy trì mức lãi suất cơ bản đồng USD là 0% đến 0,25% và cho biết chuẩn bị mua trái phiếu Bộ Tài chính loại dài hạn để giúp hồi phục thị trường tín dụng và đồng thời duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp.

Giá dầu thô tại thị trường New York hạ sau khi trữ lượng dầu của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến và một số bản báo cáo của chính phủ cho thấy tình hình suy thoái của Mỹ đang ngày một trầm trọng hơn, nhu cầu dầu tăng cao.

Bộ Năng lượng Mỹ thông báo trữ lượng dầu tăng 1,9% lên mức 338,8 triệu thùng trong tuần trước, mức cao nhất từ tháng 8/2007.

Giá dầu giao vào tháng 3/2009 hạ 72 cent tương đương 1,7% và đóng cửa tại mức 41,44 USD/thùng tại thị trường New York. Giá dầu đã hạ 7,1% trong năm 2009 và hạ 55% so với 1 năm trước.

Ngọc Diệp (theo Bloomberg)