Giá vẫn tăng trong tầm kiểm soát

(Dân trí) - Trong những tháng gần đây, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) đã vượt ra ngoài dự báo của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính) thì tốc độ tăng của CPI vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Số liệu công bố từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 7 đã gấp đôi dự báo, lên 0,94% so với tháng 6. Theo ông đâu là nguyên nhân khiến CPI tăng vọt như vậy?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế này. Bên cạnh các yếu tố về giá nhiều mặt hàng trên thế giới tăng cao kéo theo sự tăng giá của thị trường trong nước; yếu tố bỏ tiền ra mua ngoại tệ để tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc kể từ ngày 1/6, thì một yếu tố rất quan trọng tác động đến chỉ số chung là thực phẩm.

Sự suy giảm của các đàn gia súc (lợn, bò), gia cầm vẫn chưa khắc phục được nên giá thực phẩm tăng rất cao. Đây lại là mặt hàng chiếm quyền số lớn (trên 25%) nên giá thực phẩm tháng 7 tăng 2,29% đã kéo mặt bằng giá tăng theo.

Còn các loại hàng hoá khác có mức tăng bình thường và nếu không có diễn biến bất thường của giá thực phẩm thì mức dự báo tăng 0,4% trong tháng 7 của Tổ điều hành thị trường trong nước (Bộ Thương mại) là đúng.

Vậy mức tăng giá này có nằm trong tầm kiểm soát hay không, thưa ông?

Nói như mục tiêu của Quốc hội đề ra là tốc độ tăng giá thấp hơn mức độ tăng trưởng kinh tế thì tốc độ tăng giá hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan với vấn đề này vì hiện chỉ số giá đã tăng rất cao so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt từ nay đến cuối năm còn nhiều yếu tố gây sức ép lên chỉ số giá như: giải ngân 6 tháng cuối năm sẽ phải tăng do 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhu cầu hàng hoá dịch vụ tăng cao trong dịp Tết; trong khi dịch bệnh, thiên tai đang diễn biến khó lường...

Thưa ông, đâu là biện pháp kiềm chế tăng giá trong những tháng cuối năm?

Theo tôi, để kiềm chế tốc độ tăng giá, chúng ta phải áp dụng 8 biện pháp (bao gồm cả vĩ mô và vi mô) và biện pháp đầu tiên không thể thay thế là đảm bảo cân đối vĩ mô, cung cầu ổn định.

Ví dụ, đàn gia súc, gia cầm đang bị suy giảm, cung thấp hơn cầu thì chúng ta phải tìm nguồn thay thế như: Nhà nước khuyến khích nhập khẩu, thực hiện các chính sách khuyến khích sự phát triển của gia súc, gia cầm sạch...

Một biện pháp cũng quan trọng không kém là chính sách tiền tệ. Chúng ta phải kiểm soát ngay tác động của việc tăng dự trữ bắt buộc đối với các ngân hàng kể từ đầu tháng 6. Nếu lượng ngoại hối tiếp tục tăng thì cần xử lý linh hoạt, tránh việc kiềm chế tăng trưởng kinh tế.

Việc cân đối ngân sách cũng cần đặc biệt quan tâm, một số mặt hàng quan trọng tác động lớn đến sản xuất và sinh hoạt cần cân nhắc điều chỉnh giá hợp lý. Than, dầu đều phải tạm thời lùi việc tăng giá; xăng cũng có kiềm chế nhất định; nước sạch, điện, cước vận tải hành khách công cộng... tạm thời không điều chỉnh…

Về vi mô, các hiệp hội, doanh nghiệp phải tự tính toán để tiết kiệm đầu vào, hạ giá thành sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm... Chúng tôi cũng đang yêu cầu các đơn vị kinh doanh thép, gas báo cáo về hoạt động kinh doanh và nếu phát hiện thấy dấu hiệu bất hợp lý thì sẽ kịp thời điều chỉnh.

Trước đề nghị tăng 20% theo lộ trình của ngành than đối với 3 hộ tiêu dùng lớn là giấy, phân bón, xi măng, chúng tôi cũng đang đề nghị Tổng Công ty Than lùi thời điểm đối với đợt tăng giá này.

Xin cám ơn ông!

Hiền - Thọ (thực hiện)