1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá lúa thua cả giá ngô

(Dân trí) - Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết hiện giá lúa là 5.000 đồng/kg thì giá ngô là 7.000 đồng/kg. Vị "thủ lĩnh" ngành nông nghiệp khuyên người dân nên dịch chuyển từ trồng lúa sang ngô, khoai bởi nhu cầu về các ngũ cốc này trên thế giới cao.

Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
Bộ trưởng Cao Đức Phát trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (ảnh: Việt Hưng).

Trả lời câu hỏi của đại biểu trong phiên chất vấn chiều nay 12/6 về vấn đề mua gạo tạm trữ gạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết: Bộ đã cân nhắc và trình với Chính phủ việc mua tạm trữ như một biện pháp hỗ trợ thị trường chứ không phải bao tiêu nông sản cho nông dân. Đây cũng chính là lý do việc ấn định thời gian mua tạm trữ gạo vụ hè thu không thể theo sát vụ thu hoạch từng địa phương.

Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, thời gian thu mua gạo tạm trữ Hè thu từ 15/6 đến 31/7 là thời hạn nghiên cứu hợp lý do nông dân thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu thu hoạch khoảng 800 tấn lúa từ tháng 5 và tăng liên tục tới tháng 8.

Do đó, thời gian này không thể phù hợp với vụ thu hoạch từng địa phương do các địa phương có sự khác biệt khá lớn về thời gian xuống giống và thu hoạch. Trong khi đến thời điểm này Đồng Tháp đã thu hoạch xong lúa hè thu, An Giang mới bắt đầu thu hoạch và Tiền Giang mới chỉ thu hoạch được 10%, một số địa phương còn đang tiếp tục xuống giống.

Về ý kiến cho rằng doanh nghiệp được lợi 800 tỷ từ quyết định mua tạm trữ lúa gạo, còn nông dân được bao nhiêu? Bộ trưởng Phát tính toán: Để mua một triện tấn quy gạo, các doanh nghiệp được cung cấp một nguồn tín dụng khoảng 7.000 tỷ đồng, với lãi suất 0% trong 3 tháng, con số này không đến 800 tỷ.

“Rõ ràng, phần này vào doanh nghiệp, còn phần nông dân được hưởng lợi là phần giá được nâng lên và thực tế ở vụ đông xuân giá lúa tăng 100 đồng -150 đồng/kg, sau khi quyết định mua tạm trữ vụ hè thu giá cũng tăng khoảng 200 đồng/kg. Với hàng triệu tấn lúa, giá bà con được hưởng cũng là khoản tiền tương đối lớn”, Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, bên cạnh các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, các địa phương cũng nên nghiên cứu quỹ đất và điều kiện để chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho hiệu quả. Bà con nông dân nên dần chuyển dịch trồng lúa sang trồng ngô, khoai... bởi những loại ngũ cốc này thế giới có nhu cầu nhập khẩu cao.

Bộ trưởng lấy ví dụ: “Hiện giá lúa là 5.000 đồng/kg thì giá ngô là 7.000 đồng/kg”.

Nguyễn Hiền