1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bến Tre:

Giá heo hơi rớt thảm, người nuôi mất Tết

(Dân trí) - Gần 1 tháng qua, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Bến Tre ở mức thấp nhất từ trước đến nay nên người nuôi phải chịu cảnh thua lỗ. Một số hộ kêu thương lái bán rất khó khăn vì giá ngày càng sụt giảm.

Thạc sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) cho biết: “Trong vòng khoảng tháng qua, heo hơi tại thị trường huyện Mỏ Cày Nam dao động mức giá từ 26-28 ngàn đồng/kg. Trong khi theo tính toán giá thành sản xuất hiện nay người nuôi phải đầu tư từ 35-38 ngàn/kg heo hơi. Vì vậy, người nuôi mỗi con heo được 100 kg bị lỗ từ 500 đến 800 ngàn đồng”.

Hiện tại, tổng đàn heo của tỉnh Bến Tre khoảng 500.000 con. Trong đó, huyện Mỏ Cày Nam chiếm số lượng nhiều nhất khoảng 260.000 con. Việc giá heo sụt giảm khiến cho hàng ngàn hộ dân chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Heo hơi rớt giá khiến người nuôi thua lỗ
Heo hơi rớt giá khiến người nuôi thua lỗ

Ông Nguyễn Văn Hiệp, ngụ xã Cẩm Sơn (huyện Mỏ Cày Nam) cho biết: “Giá heo đang ở mức rất thấp nhưng khi đạt gần 100 kg bắt buộc người nuôi phải kêu bán vì để lâu sẽ tốn thêm nhiều chi phí, heo nhiều mỡ càng khó bán hơn. Vì vậy, giá đã thấp nhưng việc kêu bán rất khó khăn vì thương lái cũng sợ thua lỗ”.

Giá heo hơi tại tỉnh Bến Tre cũng như các địa phương khác sụt giảm theo nhiều chuyên gia là do năm 2016 việc tăng đàn quá nhanh và sự thao túng của thương lái Trung Quốc. Người nuôi heo ở địa phương đang lâm vào cảnh thua lỗ.

Minh Giang