1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

EuroCham: Việt Nam nằm trong ưu tiên hàng đầu về hỗ trợ vắc xin

Nguyễn Tuyền

(Dân trí) - EuroCham thông tin đã làm việc với các Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) và khẳng định Việt Nam nên nằm trong ưu tiên hàng đầu trong danh sách các quốc gia đang phát triển nhận hỗ trợ vắc xin.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đưa ra thông tin trên tại họp báo trực tuyến với báo giới Việt Nam tối 9/9 tại Hà Nội, sau khi tổ chức này có cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tại buổi họp báo, phía Eurocham đã có những trao đổi về các lô vắc xin mà Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ và cam kết hỗ trợ Việt Nam, đây là thông tin được quan tâm tại thời điểm hiện nay.

Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết, đến nay đã có 10 triệu liều vắc xin của EU được cung cấp cho Việt Nam qua cơ chế COVAX.

Ba ngày trước, thỏa thuận song phương của Đức cũng cung cấp 5 triệu liều, Pháp 700.000 liều, tới đây một số nước khác cũng sẽ hỗ trợ thêm khoảng 3-4 triệu liều cho Việt Nam.

EuroCham: Việt Nam nằm trong ưu tiên hàng đầu về hỗ trợ vắc xin - 1

Dù có doanh nghiệp chuyển đơn hàng song theo Eurocham, đây là quyết định tạm thời của doanh nghiệp, doanh nghiệp châu Âu vẫn cam kết ủng hộ Việt Nam chống dịch và làm ăn lâu dài (Ảnh Eurocham).

Eurocham thông tin đã làm việc với các Đại sứ EU để khẳng định Việt Nam nên nằm trong ưu tiên hàng đầu trong danh sách các quốc gia đang phát triển nhận hỗ trợ vắc xin. Việc tiếp cận vắc xin ngày càng khó khăn, nhưng Eurocham sẽ cố gắng đàm phán để ưu tiên vắc xin cũng như mua thêm thuốc điều trị hỗ trợ cho Việt Nam.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch Eurocham cũng dẫn ra thông tin rất quan trọng là qua kết quả khảo sát các doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã có: "18% đơn hàng của doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã chuyển sang nước khác, 16% đang được cân nhắc, nhưng chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam".

Tuy nhiên, đại diện Eurocham cho rằng: "Đây chủ yếu là chuyển các đơn đặt hàng và là quyết định tạm thời của các doanh nghiệp".

Tại buổi họp báo, ông Nicolas Warnery - Đại sứ Pháp tại Việt Nam - cho biết các đối tác EU đang sát cánh hỗ trợ Việt Nam phòng chống Covid-19.

"Tiêm vắc xin cho công nhân là yếu tố thiết yếu vô cùng quan trọng giúp công ty hoạt động. Việt Nam triển khai vắc xin thì chúng ta có thể hỗ trợ cho Việt Nam trong tiếp cận vắc xin. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ tiêm vắc xin cho người lao động" - Đại sứ Pháp nói.

Chủ tịch Eurocham cho rằng Việt Nam cần đẩy nhanh việc triển khai tiêm vắc xin diện rộng; đảm bảo sự lưu thông tự do của hàng hóa; đi lại thuận tiện...

"Việt Nam cần đảm bảo các nhà máy và công ty có thể hoạt động trở lại càng sớm càng tốt; sống chung với virus để duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo vệ sinh kế" - thông tin từ Eurocham.

Chủ tịch EuroCham cho biết: "Những gì các doanh nghiệp thành viên Eurocham cần bây giờ là một lộ trình rõ ràng cho các biện pháp hiện tại; một lộ trình có thể dự đoán được để lên kế hoạch khởi động trở lại các hoạt động kinh doanh".