1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Dự án nào đắt nhất Việt Nam?

Sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến giá “khủng” khi ai đó đặt câu hỏi về dự án nhà ở đắt nhất Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều không thể tách rời là liệu “đắt có xắt ra miếng”?

Đắt nhờ đẳng cấp

Giá bất động sản ở mỗi thời điểm có những nấc thang khác nhau. Nếu như những thập kỷ trước, giá bất động sản thường được quy đổi ra vàng, khu vực nhà ở được định giá cao nhất chủ yếu trong phạm vi trung tâm thành phố bé nhỏ, nơi tập trung phố xá buôn bán sầm uất… Thì bây giờ, quan điểm về việc lựa chọn nhà ở đã khác, người dân cũng ít so sánh giá trị bất động sản theo vàng như trước đây.

Một ví dụ điển hình, nói đến Hà Nội thời xưa là nói đến các khu phố cổ với “thương hiệu” 36 phố phường. Ai có được căn nhà ở đây đều cảm thấy vô cùng hãnh diện và có thể được xếp vào giới thượng lưu thời ấy. Vì thế giá nhà ở đây cũng được coi là đắt nhất thủ đô. Nhưng bây giờ, cuộc sống ở nhiều khu vực trong phố cổ không khác gì khu ổ chuột, đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân.

Điều đó đã hình thành nên một xu hướng lựa chọn nhà ở mới với yếu tố đảm bảo cuộc sống hiện đại theo đúng nghĩa. Và tất nhiên, với những người có điều kiện kinh tế, tầng lớp giới thượng lưu thì sự lựa chọn ấy càng trở nên khắt khe. Một bộ phận trong giới nhà giàu đã tìm đến những khu biệt thự, nhà vườn xa trung tâm thành phố hay những khu đô thị đẳng cấp nhằm thỏa mãn nhu cầu cuộc sống hiện đại.

Đặc biệt, thời gian gần đây, xu hướng lựa chọn nhà ở giống như cung điện hoàng gia đã được nhiều người quan tâm, lựa chọn. Bởi ai cũng hiểu rằng cung điện vốn là nơi dành cho các vua chúa, không chỉ thể hiện đẳng cấp mà giúp gia chủ được tận hưởng tối đa giá trị cuộc sống.

Xa xỉ không chỉ là giá

Mới đây, giới bất động sản xôn xao về dự án căn hộ siêu xa xỉ D’. Palais de Louis (đường Nguyễn Văn Huyên – Cầu Giấy- Hà Nội) được công bố với mức giá từ 130 triệu đồng/m2. Mức giá thấp nhất này của dự án đã gấp hơn 2 lần so với mặt bằng căn hộ 5 sao hiện nay trên thị trường và trở thành dự án căn hộ có mức giá đắt nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, điều mà người ta quan tâm là liệu dự án có thực sự tương xứng như giá của nó chào bán?

Dự án D’. Palais de Louis được tận hưởng không gian xanh ngát của công viên rộng lớn, hồ nước trong lành với 27 tầng nổi, 4 tầng hầm để xe hiện đại bậc nhất và 242 căn hộ được thiết kế theo phong cách hoàng gia Pháp, trang bị nội thất Ý sang trọng. Những căn hộ ở đây được thiết kế lấy cảm hứng từ 12 cung hoàng đạo. Từ những vật liệu, phụ kiện nhỏ nhất được nâng tầm lên mức độc đáo, khác biệt và hoàn mĩ.

Phối cảnh công trình D’. Palais de Louis
Phối cảnh công trình D’. Palais de Louis

Ông chủ Tân Hoàng Minh bật mí: mỗi căn hộ đều in đậm cá tính riêng không trộn lẫn, khiến chủ nhân cảm nhận được sự hiện diện cái tôi của mình trong từng khoảnh khắc đời sống.

“Hãy tưởng tượng: khi trở về ngôi nhà của mình, bạn đi qua 1 đại sảnh lộng lẫy mô phỏng cung điện Versailles, với hành lang chạm khắc bằng đá marble, gỗ quý khảm vàng lá, đèn chùm pha lê…, và trên vòm trần là một bức tranh tuyệt mỹ của họa sỹ tài ba nước Ý. Tất cả sẽ khơi dậy những cảm xúc từng ngủ quên của bất cứ ai có cơ hội chiêm ngưỡng” – chủ đầu tư chia sẻ.

Đại sảnh lộng lẫy với chiều cao trần 15m
Đại sảnh lộng lẫy với chiều cao trần 15m
Căn hộ quy tụ những hãng nội thất hàng đầu thế giới
Căn hộ quy tụ những hãng nội thất hàng đầu thế giới

Rõ ràng, mong muốn được tận hưởng một cuộc sống xa hoa, tiện nghi là đòi hỏi chính đáng của bất cứ ai khi mua những dự án nhà ở siêu cao cấp. Nói cách khác, họ không chỉ mua một căn hộ xa xỉ, mà chính xác là “mua một đẳng cấp sống luxury”. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy hài lòng trước sự lựa chọn của mình. Kinh nghiệm ‘đắt xắt ra miếng’ chỉ dành cho những người thực sự hiểu biết và biết đặt niềm tin đúng chỗ.

Được biết, ngày 26/3 tới đây, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ chính thức giới thiệu 5 căn hộ mẫu của dự án D’. Palais de Louis. Và tháng 6/2016, dự án sẽ chính thức được chào bán ra thị trường, đồng thời khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng 12 căn hộ mẫu theo 12 phong cách nội thất xa xỉ, độc đáo, khác biệt.

PV