1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Đông Đô Đại Phố là sở hữu của người Việt Nam"

(Dân trí) - Trước lo ngại về viễn cảnh người Việt không còn làm chủ trên chính mảnh đất của mình hay Đông Đô Đại Phố sẽ "trở thành khu tự trị", lãnh đạo Becamex IJC khẳng định chủ sở hữu nhà, các khu thương mại, giải trí của DA hoàn toàn là người Việt Nam.

Theo Becamex IJC, những thông tin, lo ngại trên khác xa với mục đích của dự án. "Đây là một dự án nhà phố thương mại dĩ nhiên căn nhà phải gắn liền với đất mà theo pháp luật Việt Nam hiện hành không có quy định nào để cá nhân nước ngoài có thể có được quyền sử dụng đất, vì vậy đối tượng sử dụng đất, sở hữu những căn nhà này chắc chắn là người Việt Nam", đại diện Becamex IJC cho biết.
 
"Đông Đô Đại Phố là sở hữu của người Việt Nam" - 1
Phối cảnh khu thương mại trong Đông Đô Đại Phố
 
Theo Becamex IJC, Đông Đô Đại Phố là một khu vực cung cấp các dịch vụ, thương mại nghĩa là sẽ bao gồm những quán ăn, nhà hàng, khu mua sắm, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, và các dịch vụ cuộc sống thiết yếu khác và những dịch vụ này hoạt động có sự chấp thuận của nhà nước. Thế nên, việc này không ảnh hưởng gì đến việc quảng bá và xây dựng nền văn hóa đậm bản sắc Việt.

Trong 5 năm qua, tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 6.400 dự án đầu tư với tổng số vốn 7,3 tỷ USD và 45.000 tỷ đồng, nâng số dự án hiện có lên gần 11.900. Những con số này được xem là những bức phá ngoạn mục đưa Bình Dương thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư.

Đến nay, ngoài 15 KCN được xây dựng trước, Bình Dương đã phát triển thêm 13 KCN mới, nâng số lượng các KCN hiện nay lên 28 khu CN, trong đó có 2.006 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 13,7 tỷ USD với hơn 15.000 chuyên gia đến sinh sống và làm việc. 

Đông Đô Đại Phố được tỉnh Bình Dương cấp phép triển khai là vì việc định hình một khu đô thị đậm màu sắc Á Đông này tạo điều kiện tốt hơn cho các chuyên gia đến từ nhiều nước thoải mái và thuận lợi hơn trong công tác.

"Đây sẽ là nơi đặt trụ sở, văn phòng đại diện, kinh doanh dịch vụ, thương mại như khu thời trang, đồ gia dụng, điện tử, kim hoàn, nội thất, phố Đông Y, khu ẩm thực và giải trí… vừa tiện nghi cho an cư, vừa thuận tiện cho kinh doanh thương mại", một lãnh đạo Becamex IJC khẳng định.

Cuối tháng 6 vừa qua, DA Đông Đô Đại Phố được giới thiệu với hơn 500 khách hàng tại "Hội nghị doanh nhân tìm hiểu cơ hội đầu tư bất động sản tại thành phố mới Bình Dương", đây là dự án nhà phố quy mô lớn đầu tiên tại Thành phố mới Bình Dương nhắm vào mô hình kinh doanh, thương mại, và cung cấp các loại hình dịch vụ phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân các quốc gia châu Á nói chung đang đầu tư tại Bình Dương.

N.C