Doanh nghiệp sửa ô tô, xe máy thi nhau gia nhập thị trường
(Dân trí) - Bức tranh doanh nghiệp 7 tháng ghi nhận xu hướng tăng trưởng tích cực về số lượng và quy mô vốn, song cũng cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực và áp lực sàng lọc ngày càng lớn.
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 7 tháng qua, cả nước có gần 187.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có khoảng 26.700 doanh nghiệp gia nhập thị trường.
Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 125.900 đơn vị, tăng 16,9%, với tổng vốn đăng ký gần 1,52 triệu tỷ đồng, tăng mạnh 63,6%. Vốn đăng ký bình quân đạt khoảng 12,1 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025.
Tính cả phần vốn bổ sung từ các doanh nghiệp đang hoạt động, tổng lượng vốn rót vào nền kinh tế trong 7 tháng ước đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3%. Diễn biến này cho thấy xu hướng gia tăng quy mô vốn, thay vì phát triển doanh nghiệp nhỏ lẻ như trước.

Số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường tính theo lĩnh vực hoạt động (Ảnh: Cục Thống kê).
Xét theo lĩnh vực, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 93.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,5%. Tuy nhiên, khu vực công nghiệp và xây dựng mới là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng, với gần 31.000 doanh nghiệp, tăng 31,4%.
Ngành bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy dẫn đầu về số lượng với hơn 51.100 doanh nghiệp thành lập mới. Tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo (16.500 doanh nghiệp), xây dựng (12.400 doanh nghiệp) và vận tải, kho bãi (hơn 8.400 doanh nghiệp).
Đáng chú ý, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù quy mô nhỏ nhưng ghi nhận mức tăng cao nhất, đạt 39,6%, cho thấy xu hướng mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này.
Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Trong 7 tháng, có hơn 87.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gần 31.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 118,7% so với cùng kỳ.
Tính bình quân, mỗi tháng có khoảng 22.200 doanh nghiệp rời khỏi thị trường, phản ánh áp lực cạnh tranh và quá trình tái cơ cấu đang diễn ra mạnh mẽ.
Một điểm đáng chú ý khác là sự “lệch pha” giữa vốn và lao động. Dù tổng vốn đăng ký tăng mạnh, số lao động đăng ký lại giảm 10,9%, chỉ đạt khoảng 597.300 người.
Diễn biến này cho thấy nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng thâm dụng vốn và công nghệ, khi các doanh nghiệp mới ưu tiên đầu tư vào máy móc, tự động hóa và số hóa để nâng cao năng suất, thay vì mở rộng lao động quy mô lớn.
Sự sàng lọc cũng thể hiện rõ ở từng ngành. Các lĩnh vực thâm dụng lao động như xây dựng, bán buôn bán lẻ và bất động sản ghi nhận mức tăng mạnh về số doanh nghiệp giải thể, trong khi các ngành liên quan đến năng lượng, hạ tầng và công nghệ tiếp tục thu hút dòng vốn mới.
Theo đánh giá của cơ quan thống kê, bức tranh doanh nghiệp hiện nay phản ánh một quá trình tái cấu trúc sâu sắc. Những doanh nghiệp yếu kém hoặc không còn khả năng thích ứng dần rút lui, nhường chỗ cho các dòng vốn mới có nền tảng tài chính tốt hơn và định hướng phát triển dài hạn.





