Doanh nghiệp khổ sở vì thiếu điện

Việc cắt điện luân phiên đã ảnh hưởng đến sản xuất, cho dù ngành điện đã có những biện pháp hạn chế tối đa những tác động tiêu cực, cố gắng đảm bảo cho sản xuất không bị đình trệ.

“Sống” được nhờ máy phát điện

“Cách đây hơn một năm chúng tôi đã mua một máy phát điện công suất 1.000kVA, nếu không thì với việc cắt điện luân phiên như thế này chỉ còn nước ngừng sản xuất vì các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm bia rất cao, tiêu tốn điện không ít” - tổng giám đốc Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội Nguyễn Văn Việt cho biết. “Nhưng dùng điện máy phát để sản xuất thì chắc chắn giá thành sẽ đội lên. Chúng tôi đang phải tính toán lại khâu này” - ông Việt khẳng định. 

Duy trì được sản xuất nhờ chạy máy phát điện, giám đốc điều hành Công ty May 10 Lê Nho Thưởng cho biết: “May mà khi đầu tư mở rộng nhà máy chúng tôi đã có luôn hạng mục máy phát điện dự phòng, nếu không chắc cũng sẽ phải cho công nhân tạm nghỉ vì thiếu điện”.

Công nhân tạm nghỉ

“Tuần trước còn được điện ưu tiên, dù công suất điện cung cấp giảm phân nửa nhưng nhà máy vẫn còn cố chạy được. Đến tuần này thì chúng tôi bắt đầu phải cho công nhân tạm nghỉ vì các lò điện phải dừng hoạt động hết” - tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên Trần Trọng Mừng cho biết.

Theo ông Mừng, từ đầu tuần này công ty cũng bắt đầu phải chịu cảnh cắt điện luân phiên, công suất điện cung cấp chỉ còn 15-20MW (so với bình thường là 80-90MW). Với nhu cầu tiêu thu điện lớn như vậy, theo ông Mừng, nhà máy sẽ không thể đủ lực tự đầu tư xây dựng nguồn điện riêng cho mình. “Chúng tôi cũng chưa lên được kế hoạch sản xuất bù tới đây thế nào nữa, phải để xem tình hình điện mấy ngày tới ra sao đã” - ông Mừng nói.

Nhiều doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn cho sản xuất khác cũng đang phải chịu cảnh sản xuất cầm chừng. “Điện bị cắt liên tục như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, đến các đơn hàng xuất khẩu của chúng tôi” - phó tổng giám đốc Công ty nhựa Hưng Yên Vũ Đình An cho biết.

Việc mất điện đã ảnh hưởng lớn đến việc khai thác, sản xuất của ngành than VN, ông Hoàng Minh Hiếu - trưởng ban điều hành sản xuất của ngành - cho biết gần một tuần nay, toàn bộ ngành than phải giảm vận hành 50% thiết bị. Toàn bộ các phân xưởng cơ khí, đóng tàu cho công nhân nghỉ luân phiên... chờ điện.

Tại thị xã Cẩm Phả, các công ty than Dương Huy, Cọc Sáu, Khe Chàm... phải cho thợ lò nghỉ việc. Ông Hiếu cũng cho hay hiện nay chưa thống kê được mức độ thiệt hại của ngành than do mất điện, nhưng “chắc là rất lớn vì các công ty chỉ sản xuất được 50% công suất. Chúng tôi được chỉ thị của cấp trên là bằng bất cứ giá nào cũng phải cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện như Uông Bí, Phả Lại và Ninh Bình”.

Theo Tuổi trẻ