1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Doanh nghiệp kêu giá thuê đất cao

Tất cả các doanh nghiệp tham gia buổi đối thoại về đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh do Bộ Tài nguyên - môi trường và Phòng Thương mại - công nghiệp VN tổ chức vào ngày hôm qua 30/9 đều than phiền về tình trạng giá thuê đất quá cao so với thực tế.

Theo phản ảnh của nhiều doanh nghiệp, giá thuê đất hiện nay đã tăng khoảng 4-5 lần so với giá thuê đất năm 2004.

 

Ngoài ra, do nhiều địa phương để doanh nghiệp tự thỏa thuận thuê đất với dân nên quá trình giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài nhưng lại không được chính quyền sở tại can thiệp khi có vướng mắc. 

 

Một số doanh nghiệp còn phản ảnh tình trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, cán bộ địa chính sách nhiễu gây khó dễ cho doanh nghiệp.

 

Tại buổi đối thoại các doanh nghiệp cũng nhất trí kiến nghị Nhà nước phải qui định giá thuê đất phù hợp hơn.

 

Theo Tuổi trẻ