1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điểm danh những nước gom nhiều vàng nhất năm 2022

Nhật Linh

(Dân trí) - Năm ngoái, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào 1.136 tấn vàng, mức mua ròng cao thứ 2 kể từ năm 1950 và là năm thứ 13 liên tiếp các ngân hàng trung ương mua ròng.

Chỉ riêng tháng 12/2022, các ngân hàng trung ương được báo cáo là đã mua ròng 28 tấn vàng. Nếu tính cả các giao dịch lớn không được báo cáo thì số vàng mà các ngân hàng trung ương đã mua ròng trong năm 2022 lên đến 1.136 tấn, tăng 152% so với năm 2021. Con số mức mua ròng hàng năm này là cao nhất kể từ năm 1971 và mức mua ròng cao thứ 2 kể từ khi số liệu này được ghi nhận vào năm 1950. Mức mua ròng kỷ lục được ghi nhận vào năm 1967.

Điểm danh những nước gom nhiều vàng nhất năm 2022 - 1

Nếu tính cả các giao dịch lớn không được báo cáo, thì số vàng mà các ngân hàng trung ương đã mua ròng trong năm 2022 lên đến 1.136 tấn (Ảnh: AP).

Trong những cái tên khách hàng gom nhiều vàng nhất, ngân hàng trung ương Trung Quốc, ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ được nói đến nhiều nhất.

Trung Quốc bắt đầu mua vàng trở lại kể từ tháng 11 năm ngoái. Riêng trong tháng 12, nước này đã mua thêm 30 tấn, nâng tổng dự trữ vàng lên hơn 2.000 tấn, cũng là lần đầu tiên lượng dự trữ vàng của Trung Quốc vượt ngưỡng 2.000 tấn.

Trước đó, từ năm 2002 đến năm 2019, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã tích lũy được 1.448 tấn vàng, sau đó đột nhiên im hơi lặng tiếng. Nhiều người suy đoán, trong thời kỳ đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục bổ sung vào kho dự trữ song không công bố các giao dịch. Thậm chí, theo Mises Daily, vào năm 2015, nhiều người còn cho rằng Trung Quốc đang sở hữu vài nghìn tấn vàng "ngoài sổ sách" được cất giữ tại Cục Quản lý Ngoại hối nhà nước.

Còn Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 12 năm ngoái vẫn tiếp tục kiên trì mua thêm vàng. Nước này đã bổ sung thêm 25 tấn vàng trong tháng cuối năm, nâng số vàng mua vào trong năm 2022 là 150 tấn.

Croatia cũng đã mua vào 2 tấn vàng sau khi không có báo cáo thay đổi về lượng vàng nắm giữ kể từ năm 2001.

Sau khi tạm dừng vào tháng 11/2022, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) cũng đã trở lại mua vàng vào tháng 12 với số lượng khiêm tốn khoảng 1 tấn. Ấn Độ hiện là quốc gia nắm giữ vàng lớn thứ 9 trên thế giới. Kể từ khi nối lại hoạt động mua vàng vào cuối năm 2017, ngân hàng trung ương nước này đã mua vào hơn 200 tấn vàng. Vào tháng 8 năm ngoái, có báo cáo cho biết RBI đang cân nhắc gia tăng đáng kể lượng vàng dự trữ của nước này.

Những giao dịch trên được bù đắp một phần nhờ doanh số bán vàng lớn của Kazakhstan với 29 tấn và Uzbekistan với 1 tấn.

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WCG), có 2 động lực chính thúc đẩy các ngân hàng trung ương mạnh tay gom vàng trong năm ngoái, đó là vàng đã hoạt động hiệu quả trong thời kỳ khủng hoảng  và đóng vai trò là kho lưu giữ giá trị dài hạn.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trong một năm bất ổn về địa chính trị và lạm phát tràn lan, các ngân hàng trung ương vẫn liên tiếp tăng lượng vàng mua vào.

Theo OilPrice, Kitconews