1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng: Sau mưa lũ là “bão” giá

(Dân trí) - Mưa lũ trong mấy ngày qua đã khiến lượng hàng hóa tại các chợ đầu mối ở Đà Nẵng trở nên khan hiếm hơn bao giờ hết. Các phương tiện chuyên chở hàng đang bị ách tắc nên “cơn bão” giá có dịp hoành hành.

Những ngày bình thường thịt bò loại I giá chỉ có 60 đến 65.000 đồng/kg, vậy mà hiện nay đã leo lên đến 82.000 đồng/kg, thịt lợn mông cũng tăng thêm 15.000 đồng/kg, rau Xà lách, Cải xanh… tăng thêm 1 vài nghìn/kg tùy loại.

Về lương thực, một số loại gạo cũng đang trong tình trạng gia tăng giá từ 1 đến 2.000 đồng/kg... Mỳ tôm Hảo Hảo tăng thêm 7000 đồng/1 thùng.

“Ngày bình thường tôi đi chợ chỉ cần 20.000 đồng là cả gia đình đã có một bữa ăn đủ các chất dinh dưỡng rồi, nay thì phải 40.000 đồng mới đi chợ được” - bà Trương Thị Hồng Châu, trú tại quận Hải Châu cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Tăng Tuấn - Ban quản lý chợ Cồn cho biết: “Chợ Cồn là một trong những chợ có bảng niêm yết giá dựng sẵn phục vụ cho người dân đi chợ, song vì điều kiện mưa bão, hàng hóa khan hiếm nên giá cả đã tăng cao như hiện nay”.

Phan Quân