1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Công ty của bầu Đức và bầu Long “bắt tay” về sắt thép

(Dân trí) - HAGL và Hòa Phát đã ký hợp đồng 100.000 tấn tinh quặng sắt, dự kiến thực hiện đến hết năm trong bối cảnh thị trường xây dựng, bất động sản bắt đầu "cựa mình" với hỗ trợ chính sách bên ngoài.

Công ty của bầu Đức và bầu Long “bắt tay” về sắt thép
Cùng với sự hỗ trợ chính sách, nhu cầu thép sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới vì đã vào mùa xây dựng.

Theo tin từ Công ty Cổ phần Khoáng sản Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), tuần vừa rồi, lãnh đạo công ty đã chính thức ký kết hợp đồng bán 100.000 tấn tinh quặng sắt cho Tập đoàn Hoà Phát (mã CK: HPG) với tổng trị giá trên 171 tỷ đồng.

Bà Vương Ngọc Linh, Trưởng phòng vật tư CTCP Thép Hòa Phát cho biết, số hàng trên là tinh quặng sắt Manhetit có hàm lượng Fe 63,5%, rất phù hợp cho lò cao của công ty.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Hòa Phát trong quý I cho thấy: doanh thu thuần bị giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.086 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 547 tỷ đồng, giảm 45%. Trừ đi các chi phí và thuế, cả quý, Hòa Phát lãi ròng 200 tỷ đồng, giảm 64% so cùng kỳ.

Hòa Phát cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận giảm là do cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước và một phần không nhỏ từ thép nhập khẩu, dẫn đến tình trạng giá bán khó tăng. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào, điện, xăng, dầu đều tăng cũng tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu thép sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới vì đã vào mùa xây dựng. Cùng với đó, đồng thái hạ trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước cũng như chính sách nới lỏng tín dụng bất động sản cũng có thể sẽ kích thích sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng lên.

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, hiện công ty đang gặp một số rắc rối xung quanh những thông tin về khoản nợ nghìn tỉ. Tuy nhiên, theo giải trình của công ty, thì cách nhìn nhận về những khoản nợ của HAGL chưa thực sự đầy đủ và phản ánh đúng thực tế.

Cụ thể, trong cơ cấu nợ của HAGL, nguồn vốn dài hạn chiếm đến 73% (các tỷ lệ được tính trên tổng tài sản), trong khi đó tài sản dài hạn chỉ chiếm 48%. Như vậy, phần nguồn vốn dài hạn được sử dụng để tài trợ cho tài sản ngắn hạn là 25%. Đây có thể xem là một cái “đệm” an toàn về thanh khoản.

Tài sản ngắn hạn chiếm đến 52%, trong khi đó nợ ngắn hạn chỉ chiếm 27%. Điều này thể hiện rằng HAGL chỉ cần thu hồi một nửa tài sản ngắn hạn là có thể thanh toán hết nợ ngắn hạn.

Cũng theo HAGL, khối tài sản mà công ty sở hữu không còn tập trung lớn vào bất động sản mà đã được đa dạng hóa sang các ngành nghề khác. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư sẽ giúp HAGL phân tán rủi ro và tạo được những cơ hội kinh doanh mới, đưa doanh nghiệp thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn chung.

Chốt phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu HAG của HAGL tăng giá 500 đồng/cp, tương ứng tăng 1,77% lên 28.700 đồng/cp trong khi giá HPG của Hòa Phát giảm 100 đồng/cp, tương ứng giảm 0,4% xuống 24.800 đồng/cp.

Mai Chi