1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

“Cò” vé tàu Tết “vào mùa”

(Dân trí) - Sau đợt bán vé tàu qua mạng, Ga Sài Gòn đã chuyển sang bán vé trực tiếp, đây cũng là thời điểm “cò vé” vào mùa làm ăn, nhiều “cò” công khai rao bán vé tàu chợ đen “đảm bảo 100% đi được”, với giá chênh lệch cao hơn từ 200.000 - 400.000 đồng.

“Đảm bảo 100% đi được”

Đó là khẳng định của “cò” C., đối tượng có thâm niên, “số má” tại khu vực Ga Sài Gòn. Chiều 8/12, chúng tôi có mặt ngay cổng ra vào của Ga Sài Gòn, nơi đây lúc này xuất hiện khoảng 4- 5 người cả nam và nữ xông ra từ một quán nước ven đường chặn ngay trước đầu xe dò hỏi “Vé tàu Tết không em? Về ngày mấy? Vô đó chờ lâu lắm, đi đâu? Tụi anh lấy vé cho”…

Nhiều cò vé tiếp cận người dân ngay trước cổng ga Sài Gòn
Nhiều "cò" vé tiếp cận người dân ngay trước cổng ga Sài Gòn

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 
Lấy lý do đã đặt vé từ trước, chúng tôi tiến thẳng vào trong bãi giữ xe. Vừa gửi xe bước ra ngoài, tiếp tục một “cò” vé khác trờ đến chặn đường và tự giới thiệu tên C. có thâm niên nhiều làm bán vé “ngoài luồng” tại Ga Sài Gòn. “Mấy đứa ngoài kia cũng chỉ lấy lại của anh thôi, nếu thằng em đồng ý anh xử lý luôn cho, vào trong đông lắm, thủ tục rườm rà. Hỗ trợ anh 200.000 đồng tiền xăng là có vé ngay, bao nhiêu cũng có, chọn ngày nào đi cũng được”, cò C. khẳng định chắc nịch.

Khi chúng tôi thắc mắc về việc vé tàu phải đúng tên với chứng minh nhân dân (CMND) như quy định mới được lên tàu. “Cò” C. bĩu môi trả lời: “Năm nào chả quy định như thế nhưng ai đi chả được. Đầy người mua vé của bọn này có ai bị ở lại đâu. Ở đây tụi này quen hết”.
 
Sáng 9/12, chúng tôi tiếp tục trở lại Ga Sài Gòn, tình trạng cò vé hoạt động có vẻ chững lại. Tiếp xúc với một số người dân đến mua vé hầu hết mọi người đều khẳng định từng bị “cò” tiếp cận nhưng vì nắm bắt thông tin về các quy định vé tàu Tết năm nay nên họ không dám mua chợ đen như vài năm trước.

Đội ngũ cò vé chợ đen ngồi bủa vây quanh ga Sài Gòn
Đội ngũ "cò" vé chợ đen ngồi bủa vây quanh ga Sài Gòn

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, đội ngũ “cò” vé lại xuất hiện. Trong vài quán nước ven đường, một số phụ nữ lụp xụp nón lá, bịt khăn kín mặt liên tục rảo mắt “tìm mồi”. Vừa thấy đôi vợ chồng đi xe Dream xuất hiện ngay cổng Ga Sài Gòn, lập tức những người này ùa ra tiếp cận, mời chào. Trong số đó, có các “cò” dày dặn kinh nghiệm như “cò” T., P. “cô đơn”, Q. “đen”…mỗi cò khi bán vé chợ đen, ngoài giá vé gốc đã được niêm yết thì người mua phải trả từ 200.000 – 400.000 đồng tiền công cho các “cò”.

Không chỉ hoạt động ngay tại Ga Sài Gòn mà nhiều đường dây bán vé chợ đen còn mở rộng sang các quán cà phê bên ngoài. Sau khi “tiếp thị” nếu khách có nhu cầu sẽ có người mang vé đến tận nơi để giao. Điều đáng nói, tất cả các “cò” vé đều trấn an người mua bằng cách nói đã móc nối với người làm trong ga, trong ngành đường sắt đặt vé từ trước.

Vé chợ đen có thể đã bị tẩy sửa!

Trước nạn vé chợ đen, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn khẳng định, việc đặt chỗ và thanh toán đều qua hệ thống điện tử, nên khó có thể còn vé để tuồn ra bán chợ đen. Trừ khi “cò” kiếm người đặt chỗ trước, rồi bán lại cho người mua, nhưng như vậy vé không đúng tên và số CMND thì không được lên tàu. Trường hợp vé chợ đen ghi đúng tên và CMND có thể là vé đã bị tẩy sửa.

Loại vé cò mời chào mà đúng tên và số CMND rất có thể là vé đã bị tẩy sửa
Loại vé "cò" mời chào mà đúng tên và số CMND rất có thể là vé đã bị tẩy sửa

“Về việc một số “cò” vé nói móc ngoặc được với nhân viên của nhà ga, sau đó hứa hẹn sẽ bán vé đúng tên, đúng CMND cho khách, đều là bịa đặt. “Cò” nói vậy để tăng uy tín hòng lừa đảo người mua. Trước khi bán vé tàu tết, Ban giám đốc ga đã yêu cầu tất cả nhân viên bán vé ký cam kết không móc ngoặc với phe vé chợ đen, nếu vi phạm sẽ buộc thôi việc. Nếu “cò” bán vé chợ đen thu tiền chênh lệch được 200.000 đồng, thì nhân viên chỉ được hưởng lợi cao lắm 100.000 đồng/vé, không ai muốn vì khoản lợi nhỏ mà để bị buộc thôi việc”, ông Thành khẳng định.

Ông Thành cho biết thêm, năm nay, tổng công ty không giải quyết cho lên tàu đối với bất kỳ trường hợp nào mua vé không ghi đúng tên và CMND. Trường hợp người dân mua nhầm vé cũ tẩy sửa tên và số chứng minh nhân dân, người mua lên tàu thì chỗ đó cũng có hành khách đã mua ngồi. Nếu phát hiện vé bị tẩy sửa thì dù chỗ đó không có người ngồi, nhân viên kiểm soát cũng không cho đi, và yêu cầu xuống tàu.

Người dân nên trực tiếp vào trong ga Sài Gòn để được mua vé, hướng dẫn cụ thể
Người dân nên trực tiếp vào trong ga Sài Gòn để được mua vé, hướng dẫn cụ thể

“Cò” vé cũng luôn thuyết phục rằng quen người trong nhà ga, nhân viên bán vé tuồn ra để dụ dỗ nhưng mọi người dân không nên tin”, ông Thành khuyến cáo.

Theo lãnh đạo công an phường 9 (quận 3, nơi ga Sài Gòn tọa lạc), nhiều năm qua, đơn vị này và công an quận 3, cùng các lực lượng của ga Sài Gòn nhiều lần ra quân, truy quét “cò” vé, tuy nhiên rất khó có thể xóa hết tình trạng nhức nhối này  vì “cò” không mang theo vé trong người nên rất khó xử lý. Dù có bắt quả tang cũng chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính và cảnh báo trực tiếp cho người dân khi đến mua vé tại ga Sài Gòn.

Trung Kiên
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”