1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Có tiền nhưng cho vay ra được ít, một ngân hàng báo lãi giảm 67%

Thảo Thu

(Dân trí) - Chi phí huy động vốn của VietABank ở các kỳ hạn dài từ quý III năm ngoái tăng dẫn đến giá vốn tăng 76,7% trong khi tăng trưởng cho vay chỉ ở mức thấp khiến lợi nhuận ngân hàng không đạt kỳ vọng.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - mã chứng khoán: VAB) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 63 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lãi trước thuế thấp nhất kể từ quý III/2020 - khi ngành ngân hàng nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung chịu nhiều tác động từ dịch Covid-19.

9 tháng, VietABank thực hiện 46,5% mục tiêu cả năm, tức mức lợi nhuận đạt 592,4 tỷ đồng.

Lý giải cho việc lợi nhuận không đạt như kỳ vọng, phía VietABank cho biết nguyên nhân đến từ việc tăng trưởng tiền gửi cao gấp nhiều lần cho vay. Đến hết quý II, huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 87.748 tỷ đồng, tăng 24,7% so với cuối năm 2022, thực hiện 107% kế hoạch năm 2023.

Tuy nhiên, dư nợ tín dụng (bao gồm cả dư nợ trái phiếu doanh nghiệp) chỉ đạt 66.924 tỷ đồng, tăng 6,57% so với cuối năm 2022 và thực hiện 94% kế hoạch năm 2023. 

Chi phí huy động vốn ở các kỳ hạn dài từ quý III/2022 dẫn đến giá vốn tăng 815 tỷ đồng, tăng 76,7% so với cùng kỳ năm 2022. Việc lãi suất cho vay tiếp tục giảm đồng thời ngân hàng thực hiện miễn, giảm lãi suất, chủ động cắt giảm thu nhập để hỗ trợ các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn khiến thu nhập lãi thuần không tăng trưởng như kỳ vọng.

Việc tăng chi phí dự phòng rủi ro cũng là một trong những yếu tố làm giảm lợi nhuận VietABank. Chi phí dự phòng rủi ro quý này gấp hơn 2 lần cùng kỳ, lên 43 tỷ đồng.

Có tiền nhưng cho vay ra được ít, một ngân hàng báo lãi giảm 67% - 1

Một phòng giao dịch của VietABank (Ảnh: VAB).

Ngân hàng chứng kiến sự sụt giảm của thu nhập lãi thuần trong quý gần nhất. Chỉ tiêu này giảm tới 55,9% so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu khác của VietABank cũng giảm so với cùng kỳ như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 44,9%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 58,7%; lãi thuần từ vốn góp, mua cổ phần giảm 29,3%...

Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư (chủ yếu là trái phiếu Chính phủ) tăng vọt, đạt 130,9 tỷ đồng, gấp gần 60 lần so với quý III năm ngoái, đưa tổng thu nhập ngoài lãi của VietABank tăng hơn 150%.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vào cuối quý III là 1,69%, tăng nhẹ so với mức 1,53% đầu năm nhưng đã cải thiện đáng kể so với tỷ lệ 2,48% của quý liền trước đó.