Chứng khoán Mỹ bật tăng trở lại nhờ kỳ vọng đàm phán thuế quan
(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trong phiên mở cửa ngày 8/4, chấm dứt chuỗi bán tháo kéo dài nhờ kỳ vọng vào khả năng Mỹ mở đàm phán thuế quan với Trung Quốc.
Ngày 8/4, các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng mạnh ngay khi mở cửa, sau chuỗi ngày bán tháo khiến hàng nghìn tỷ USD vốn hóa bị "thổi bay" khỏi thị trường.
Tâm lý nhà đầu tư khởi sắc trở lại khi xuất hiện kỳ vọng Mỹ sẽ sớm mở đàm phán về một số mức thuế quan cứng rắn trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Trung Quốc.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 861,5 điểm (tương đương 2,27%) lên 38.827,1 điểm. S&P 500 tăng 131,3 điểm (2,59%) lên 5.193,57 điểm, Nasdaq Composite tăng 577,8 điểm (3,70%) lên 16.181,04 điểm ngay sau phiên mở cửa.
Chỉ số biến động CBOE (VIX), vốn được xem là thước đo mức độ lo ngại của giới đầu tư tại Phố Wall, đã hạ nhiệt sau ba phiên tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số này giảm 8,95 điểm, xuống còn 38,03 trong phiên giao dịch tối 8/4 (theo giờ Việt Nam), cho thấy tâm lý thị trường đang phần nào ổn định trở lại.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng ngay sau phiên mở cửa (Ảnh: Reuters).
Tại Canada, chỉ số chứng khoán chính cũng mở cửa trong sắc xanh, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và thông tin sau ba phiên giảm sâu liên tiếp.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, đến nay gần 70 quốc gia đã tiếp cận Mỹ với mong muốn điều chỉnh cán cân thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm "tuyệt vời" với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo. Trong đó, hai bên thảo luận về thuế quan, ngành đóng tàu và các thỏa thuận năng lượng tiềm năng.
"Chúng tôi đang có khuôn khổ và khả năng đạt được một thỏa thuận lớn có lợi cho cả hai quốc gia. Phái đoàn cấp cao của Hàn Quốc hiện đang trên đường tới Mỹ, và mọi thứ đang diễn ra tích cực," ông Trump viết trên mạng xã hội hôm thứ Ba.
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 8/4, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp do lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang.
Chỉ số Stoxx 600 toàn khu vực ghi nhận mức tăng 2,6% lúc 12:57 sáng theo giờ London (Anh), với hầu hết các ngành và tất cả các thị trường lớn đều giao dịch trong sắc xanh.
Trước đó, chỉ số này đã giảm khoảng 4,5% tại phiên 7/4, chốt ở mức thấp nhất kể từ tháng 1/2024. Các chỉ số chủ chốt như FTSE 100 (Anh), DAX (Đức) và CAC 40 (Pháp) cũng đồng loạt lao dốc.
Những ngày gần đây, thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục biến động mạnh do loạt tuyên bố về chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Phiên đầu tuần, thông tin về khả năng Mỹ tạm ngừng áp thuế nhanh chóng bị Nhà Trắng bác bỏ, trong khi ông Trump tiếp tục đe dọa tăng thuế thêm 50% đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh không dỡ bỏ các biện pháp trả đũa. Trước đó, Trung Quốc đã áp thuế 34% lên hàng hóa Mỹ để đáp trả danh sách thuế quan mới của Washington.
Bộ Thương mại Trung Quốc sau đó khẳng định "kiên quyết phản đối" các đe dọa mới từ ông Trump, đồng thời tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả để bảo vệ quyền lợi của mình.
Trong khi đó, các thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng phục hồi tại phiên ngày hôm nay (8/4), sau khi giảm mạnh trước đó. Theo đó, chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) chốt phiên tăng 6%. Kospi (Hàn Quốc) tăng 0,2%. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa tăng 1,6%. Chỉ số Hang Seng Index (Hong Kong) lên thêm 1,5%.