Chưa đến 4.000 người sở hữu 15.100 tỷ USD: AI đang tạo siêu tỷ phú

(Dân trí) - Dù chỉ chiếm 0,00005% dân số toàn cầu, giới tỷ phú đang nắm giữ kỷ lục 15.100 tỷ USD. Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra bước ngoặt phân hóa dòng tiền mạnh mẽ nhất lịch sử.

Nếu gom toàn bộ tỷ phú trên hành tinh lại một nơi, con số này còn chưa đủ lấp đầy một góc khán đài của sân vận động Madison Square Garden hay Yankee Stadium. Theo báo cáo Billionaire Census 2026 do hãng dữ liệu Altrata công bố, thế giới hiện chỉ có 3.795 tỷ phú, tương đương tỷ lệ 1 người trên mỗi 2 triệu người đang sống.

Tuy nhiên, nhóm thiểu số này lại chi phối khối tài sản lên tới 15.100 tỷ USD. Con số khổng lồ này tương đương gần một nửa quy mô toàn bộ nền kinh tế Mỹ (32.500 tỷ USD theo số liệu của Fed) và xấp xỉ 30% tổng GDP danh nghĩa của khối các nước G7.

Chưa đến 4.000 người sở hữu 15.100 tỷ USD: AI đang tạo siêu tỷ phú - 1

Làn sóng công nghệ thúc đẩy tài sản của giới tỷ phú toàn cầu lập kỷ lục mới (Ảnh: DB).

Cú hích AI và sự trỗi dậy của tầng lớp "siêu tỷ phú"

Tài sản của giới tỷ phú toàn cầu đã tăng 12,8% trong năm 2025, trong khi số lượng tỷ phú tăng 8,2% - mức tăng trưởng hàng năm nhanh nhất trong vòng 5 năm qua. Động lực chính thúc đẩy chu kỳ bùng nổ này là làn sóng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo dữ liệu của Altrata được Fortune và CNBC trích dẫn, trong 150 doanh nghiệp niêm yết đóng góp lớn nhất vào tài sản của giới tỷ phú, những công ty rót vốn quy mô lớn vào AI ghi nhận mức tăng vốn hóa thị trường vượt trội hơn 23% so với nhóm còn lại trong hai năm 2024 và 2025. “Hàng trăm tỷ USD đã được đổ vào lĩnh vực này”, ông Maeen Shaban, Giám đốc nghiên cứu và phân tích tại Altrata, nhận định.

Chính sức bật từ AI đã khai sinh ra một trật tự tài sản mới, đó là tầng lớp “siêu tỷ phú”. Hiện thế giới có 29 cá nhân sở hữu tài sản ròng vượt mốc 50 tỷ USD, điển hình như Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison hay Jensen Huang.

Dù số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhóm này đang kiểm soát tới 4.100 tỷ USD, chiếm hơn 27% tổng tài sản của tất cả tỷ phú thế giới cộng lại. Để thấy tốc độ dồn tụ tài sản nhanh đến mức nào, năm 2017 thế giới chỉ có 10 người đạt ngưỡng này và nắm giữ vỏn vẹn 7,2% tổng tài sản.

Bà Maya Imberg, chuyên gia phân tích tại Altrata chia sẻ trên CNBC: “Tài sản của nhiều tỷ phú giàu nhất, đặc biệt là những người tập trung vào công nghệ, sẽ tiếp tục thăng trầm theo từng nhịp diễn biến của câu chuyện AI”.

Bản đồ quyền lực và xu hướng dịch chuyển tài sản

Sự bùng nổ của giới siêu giàu không diễn ra đồng đều trên toàn cầu. Bắc Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí trung tâm tài chính khi quy tụ 1.337 tỷ phú, đồng thời đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới với 11,6%. Châu Âu đứng thứ hai với 1.081 tỷ phú, trong khi châu Á ghi nhận 881 người.

Xét theo phạm vi đô thị, New York dẫn đầu thế giới khi có thêm 12 tỷ phú trong năm qua, nâng tổng số lên 164 người. Singapore và San Francisco cũng ghi nhận mức tăng mạnh, trong khi Hong Kong (Trung Quốc) và London là hai cái tên hiếm hoi trong nhóm 15 thành phố hàng đầu ghi nhận số lượng sụt giảm. Đáng chú ý, riêng khu vực Vịnh San Francisco hiện là nơi cư trú của 6 người giàu nhất hành tinh.

Điểm thú vị nằm ở khả năng dịch chuyển linh hoạt của dòng vốn. Khoảng 1/5 tỷ phú toàn cầu hiện không sinh sống tại nơi họ sinh ra. Tỷ lệ này thậm chí vượt quá 50% tại các trung tâm tài chính như London hay Singapore. Giới phân tích đánh giá, đối với tầng lớp siêu giàu, việc dịch chuyển chỗ ở và tái cơ cấu danh mục tài sản qua các quốc gia không còn là điều xa xỉ mà đã trở thành nhu cầu tất yếu để thích ứng với các biến động kinh tế.

Cuộc đại chuyển giao 6.600 tỷ USD

Một điểm nhấn mang tính lịch sử đang mở ra là “cuộc chuyển giao tài sản lớn” (Great Wealth Transfer). Altrata ước tính trong 10 năm tới, khoảng 6.600 tỷ USD sẽ được giới tỷ phú bàn giao lại cho khoảng 5.000 người thừa kế trực tiếp, bao gồm vợ/chồng và con cái. Trong đó, phụ nữ sẽ là nhóm thụ hưởng đáng kể khi chiếm tới 90% số người thừa kế là vợ/chồng.

Dẫu vậy, dòng tiền kếch xù truyền đời không đồng nghĩa với việc cánh cửa lập thân khép lại. Báo cáo nhấn mạnh rằng tinh thần khởi nghiệp vẫn là cội nguồn chính tạo ra của cải. Khoảng 60-70% tỷ phú trong tương lai vẫn sẽ là những người tự thân dựng nghiệp nhờ vào công nghệ mới và cơ hội kinh doanh rộng mở.

Theo tính toán nội bộ của Altrata, tới năm 2040, có đến 70% dân số siêu giàu toàn cầu sẽ là những gương mặt hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện trong danh sách hiện tại, báo hiệu một chu kỳ tái định hình tài sản đầy sôi động trong vòng 15 năm tới.