Chốt lời mạnh, Vn-Index vẫn tăng nhẹ

(Dân trí) - Trong khi Hastc-Index đuối sức trước lượng bán lớn và không vượt qua được mốc 100 điểm, thì Vn-Index vẫn tăng nhẹ 1,16 điểm lên 287,41 điểm. Giao dịch trên cả 2 sàn ngày 27/3 tăng đột biến.

Chốt lời mạnh, Vn-Index vẫn tăng nhẹ - 1
Nhà đầu tư vui vì chốt lời thành công (ảnh: Hữu Nghị).
 
Sau 3 phiên tăng mạnh, thị trường đã tỏ ra đuối sức vào cuối phiên khi các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời cổ phiếu trước ngưỡng cản 300 điểm đang đến gần.

Vn-Index chỉ còn tăng nhẹ 1,16 điểm lên 287,41 điểm. Mặc dù mở đầu phiên giao dịch, chỉ số này vượt ngưỡng 290 điểm với mức tăng 6,39 điểm.

Khối lượng giao dịch trong phiên này cao nhất từ đầu năm, đạt 35,29 triệu cổ phiếu, tương đương 783,53 tỷ đồng. Lượng tiền liên tục được đổ vào thị trường khi bình quân các phiên giao dịch gần đây, bình quân giá trị giao dịch trên sàn HoSE luôn ở mức trên 500 tỷ đồng.

Đóng cửa, toàn thị trường có 75 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 35 mã đứng giá.

Mặc dù lượng bán tăng mạnh vào cuối phiên, song vẫn còn khá nhiều cổ phiếu có dư mua trần khối lượng lớn như ANV, BCI, DPR, DRC, DXP, ITA, MPC, TAC…

Trong đó, các cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn là PNJ (tăng 2.500 đồng, tăng trần liên tục kể từ khi chào sàn), VPL (tăng 2.300 đồng), DMC, VIC (tăng 1.900 đồng), DPR (tăng 2.500 đồng). Ngoài VIC và PNJ giao dịch trên 500.000 cp, các mã còn lại giao dịch trên dưới 30.000 đơn vị.

Các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất sàn là SGH (giảm sàn 3.000 đồng và giao dịch đúng 10 cổ phiếu), HT2 (giảm 5% xuống 15.200 đồng), DHG (giảm 5.000 đồng), PVD và SJS giảm sàn 3.000 đồng và 2.500 đồng/cp.

Về khối lượng giao dịch, STB tiếp tục dẫn đầu với hơn 3 triệu cổ phiếu, SSI giao dịch 2,95 triệu cổ phiếu, DPM, REE, khớp lệnh gần 2 triệu cp, và SAM đột biến giao dịch gần 1,7 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó DPM, REE và SSI trong phiên liên tục khớp lệnh giá trần, cuối phiên DPM và SSI tăng nhẹ 900 đồng và 300 đồng/cp, REE tăng trần 1.200 đồng thì STB và SAM giảm 300 đồng và 200 đồng/cp.

Trong số các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường, ngoài HPG, DPM, SSI và PPC vẫn giữ được “phong độ”, các mã khác như VNM, FPT, STB, PVD… đều bị bán mạnh.

Các cổ phiếu giảm giá vào cuối phiên là HSG (giảm sàn), LCG, SJS, SAM, VSH…

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index hoàn toàn đuối sức vào cuối phiên khi cổ phiếu ACB bất ngờ bị bán mạnh. Mốc 100 điểm được coi là “bức tường” chắc chắn khi Hastc-Index không thể vượt được mốc này sau 3 lần chạm.

Hastc-Index giảm 1,43 điểm xuống 98,57 điểm, giao dịch đạt 17,1 triệu cổ phiếu, tương dương 348,68 tỷ đồng. Đóng cửa, thị trường có 46 mã tăng giá, 95 mã giảm giá, 22 mã đứng giá.

Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên này là KBC (tăng trần 2.500 đồng), NTP (tăng 1.900 đồng), MIC (tăng 1.600 đồng), HLC (tăng 1.400 đồng), BVS (tăng 1.200 đồng).

Các cổ phiếu giảm mạnh nhất là VNR, HLY, VMC, SDY và VC2 với mức giảm từ 900 - 2.200 đồng/cp.

Về khối lượng giao dịch, 3 cổ phiếu thanh khoản nhất sàn là ACB (3,2 triệu cp), KLS (2,7 triệu cp), BVS (2,1 triệu cp), BCC (1 triệu cp), BTS (563.000 cp). Trong đó duy nhất BVS tăng trần 1.200 đồng/cp, ACB và KLS, BCC cùng giảm 200 đồng, BTS giảm nhẹ 100 đồng.

Các cổ phiếu còn dư mua trần trên sàn Hà Nội vào cuối phiên là HPS, KBC, MIC, SSS… Còn lại, dư mua đều ở mức dưới tham chiếu, các cổ phiếu như ACB, KLS đều bị bán giá dưới tham chiếu vào cuối phiên, PVI, PVS, NBC, SD7, SD9… đều còn dư bán giá thấp.

Thanh Tú - Phương Mai