1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Chiêm ngưỡng những du thuyền đắt nhất thế giới

Một tỷ phú người Malaysia dám chi khoảng 4,5 tỷ USD để sở hữu du thuyền trang trí bằng 100 tấn vàng và các loại kim loại quý khác.

Một doanh nhân người
Một doanh nhân người Malaysia tậu chiếc du thuyền History Supreme trị giá 4,5 tỷ USD, được cho là có giá đắt nhất từ trước đến nay. History Supreme được trang trí bởi 100 tấn vàng và bạch kim cùng với các kim loại quý khác như thiên thạch từ vũ trụ, xương khủng long, gỗ quý. Tỷ phú này đã thuê chuyên gia hàng đầu thế giới Stuart Hughes để thiết kế con tàu.

 

Siêu du thuyền
Siêu du thuyền Dubai dài 162 mét, thuộc sở hữu của tiểu vương Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Đây được coi là một trong những tàu tốt nhất để đi trên biển. Bên trong con tàu gồm có bể sục Jacuzzi, một bãi đáp trực thăng. Trị giá của chiếc du thuyền là 300 triệu USD.

 

Siêu du thuyền
Chủ nhân chiếc du thuyền tư nhân Eclipse lớn nhất thế giới thuộc về tỷ phú người Nga Roman Abramovitch. Con tàu chỉ dài hơn khoảng 50 cm so với du thuyền Dubai của hoàng thái tử Sheikh Mohammed, nhưng trị giá của nó lên đến gần 800 triệu USD. Trên chiếc du thuyền có 2 bãi đáp cho máy bay trực thăng, khoang cabin có thể chứa 24 khách, 2 hồ bơi, một sản nhảy, cửa sổ chống đạn và hệ thống phòng thủ tên lửa. Ngoài ra, du thuyền có thể trở thành tàu cánh ngầm để tránh sự tấn công.

 

Siêu du thuyền
Du thuyền Venus còn có tên gọi khác là iYacht. Đây được xem là kiệt tác cuối cùng của nhà sáng lập Apple quá cố, Steve Jobs, nhưng ông đã không thể nhìn thấy hình dáng của nó khi hoàn chỉnh. Venus nhìn bên ngoài dễ khiến người ta liên tưởng tới chiếc iPod và các sản phẩm khác của Apple. Nội thất bên trong được thiết kế bởi nhà nội thất hàng đầu Philippe Starck và trên boong tàu có một hệ thống điều khiển làm từ 7 chiếc máy tính iMac.

 

Siêu du thuyền
A là du thuyền của tỷ phú người Nga Andrey Melnichenko, trị giá 300 triệu USD. Cách thiết kế độc đáo của tàu đã đưa đến 2 luồng ý kiến trái ngược nhau. Những người yêu thích cho biết đây là con tàu có vẻ ngoài khá lập dị trong lúc giới chuyên gia nói rằng nó quá phô trương và không phù hợp là nơi giải trí cùng bạn bè. Tuy nhiên sự sang trọng của chiếc thuyền là điều không cần bàn cãi: không gian bên trong rộng khoảng 2.200 mét vuông, bao gồm đồ nội thất bằng da cá sấu, một hồ bơi đáy bằng kính có thể nhìn xuống một sàn nhảy nhỏ, 6 dãy phòng chính.

 

Siêu du thuyền
Al Said dài 155 m, thuộc sở hữu của quốc vương Oman Qaboos bin Said Al Said. Tại thời điểm ra mắt cách đây 6 năm, nó từng là chiếc du thuyền dài thứ hai trên thế giới với sức chứa 70 khách và 154 thủy thủ đoàn. Giá chào bán chiếc này khoảng 300 triệu USD tại cuộc triễn lãm du thuyền quốc tế vào năm nay ở Dubai.

 

Siêu du thuyền
Chủ nhân chiếc du thuyền Al Mirqab là của Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Đây là một trong những chiếc tàu sang trọng nhất trong khu vực vùng Vịnh, có trị giá 250 triệu USD, gồm có bể sục Jacuzzi, bãi đáp trực thăng, một bể bơi và rạp chiếu phim.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Mặc dù chiếc du thuyền Streets of Monaco đang nằm trên bản vẽ phác thảo, nhưng nhà thiết kế con tàu tin chắc rằng sẽ có người sẵn sàng chi 1 tỷ USD để mua nó. Du thuyền này có thể chứa những khu vực nhà ở độc nhất vô nhị trên thế giới, trong đó căn hộ sẽ có diện tích khoảng 445 mét vuông, lát đá cẩm thạch bên ngoài và một phòng spa bên trong.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Wally, công ty sản xuất và thiết kế tàu thuyền hàng đầu thế giới, đã trình làng chiếc du thuyền Wally Why với ý tưởng biến chiếc thuyền này thành hòn đảo di động và chú trọng đến công nghệ xanh. Những chi tiết nội thất ở các dãy phòng và boong trên tàu đều làm bằng thủ công. Wally Why tiêu tốn chỉ khoảng 50% năng lượng, ít hơn so với các du thuyền khác.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Đạo diễn phim Steven Spielberg từng đoạt giải Oscar danh giá đang sở hữu chiếc du thuyền Seven Seas, trị giá 200 triệu USD. Du thuyền này được hoàn thiện bởi Oceano – nhà máy đóng tàu Hà Lan, sang trọng và thoải mái không chỉ ở bề ngoài. Bên trong của du thuyền gồm rạp chiếu phim, hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng spa cùng với đồ nội thất sang trọng phục vụ cho 12 khách và 26 thủy thủ đoàn.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Siêu du thuyền mô phỏng hòn đảo này được thiết kế bởi công ty Yacht Island Designs của Anh. Điểm độc đáo nhất của nó chính là thiết kế núi lửa nhân tạo cao chót vót. Đặc biệt hơn, bên trong núi lửa này, người ta xây một rạp chiếu phim, thư viện, phòng chơi game, phòng gym, spa và các phòng nghỉ VIP.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Siêu du thuyền Adastra trị giá hơn 15 triệu bảng Anh do một tỷ phú Hong Kong, đặt nhà thiết kế John Shuttleworth ở Sussex (Anh) đóng trong 5 năm và vừa được hạ thủy hôm 11/4 ở Trung Quốc. Siêu du thuyền Adastra dài 42,5 m, rộng16 m và 52 nặng tấn, trông như một cung điện nổi nhờ áp dụng công nghệ hiện đại. Đặc biệt hơn, Adastra có thể được điều khiển bằng một iPad.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Siêu du thuyền ngoạn mục này được thiết kế bởi Công ty ORSOS Islands của Đức. Nó rộng tới 10.000 m2 với không gian sống vô cùng lịch lãm và hiện đại. Du thuyền này bao gồm phòng khách, bếp và thậm chí một nhà hát với mái được lợp bằng các tấm pin mặt trời cỡ lớn để hấp thụ ánh sáng tự nhiên và chuyển hóa thành nhiên liệu.

 

Mặc dù chiếc du thuyền Streets of
Đồng sáng lập Paypal, ông Peter Thiel đầu tư một khoản tiền kếch xù vào một công ty tên là Blueseed với tham vọng xây dựng du thuyền xa xỉ ở ngoài khơi bờ biển California có quy mô như một thành phố nổi. Kiến trúc này không cách xa Thung lũng Silicon là bao. Muốn sống và làm việc tại thành phố nổi này, các doanh nhân và những người lắm tiền nhiều của phải nộp đơn xin được đóng phí cho công ty Blueseed. Mức phí là 1.600 USD/tháng. Nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch, du thuyền thành phố nổi sẽ khánh thành vào cuối năm 2013.

 

Theo Duyên Duyên

Báo Đất Việt