1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Cherry Mỹ hết thời rẻ mạt, giá bị "thổi" cao gấp 5 lần

(Dân trí) - Năm trước, có những thời điểm giá Cherry Mỹ rơi xuống đáy, chỉ 200.000 đồng/kg. Nhưng hiện tại, giá loại quả này đã gấp 5 lần.

Mùa cherry năm ngoái, người tiêu dùng khá bất ngờ khi cherry Mỹ được rao bán với giá rẻ chưa từng có. Không chỉ ở siêu thị, cửa hàng, loại trái cây sang chảnh này còn xuất hiện tràn ngập “chợ mạng” và các cửa hàng. Giá loại quả này chỉ dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm giảm còn 200.000 đồng/kg.

Thời điểm này, cherry Mỹ bắt đầu được bán khá nhiều nhưng giá không còn rẻ như năm ngoái. Cherry năm nay được các cửa hàng trái cây nhập về bán từ 450.000-990.000 đồng/kg tuỳ loại, đắt gấp 2-3 lần so với năm 2019.

Cherry Mỹ hết thời rẻ mạt, giá bị thổi cao gấp 5 lần - 1

Cherry Mỹ

Giá cherry đắt do hiện đang là đầu mùa. Hơn nữa, ở Mỹ đang bùng phát dịch Covid-19 nên nguồn hàng bị ảnh hưởng, cherry nhập về Việt Nam khó khăn hơn rất nhiều.

Lá bàng lên sàn thương mại, 1.000 đồng/chiếc

Trên các sàn thương mại điện tử, lá bàng khô được rao bán nhộn nhịp với giá 800 - 1.000 đồng/chiếc. Hàng sẽ được người bán đóng vào từng túi, hút chân không và bán theo lô 10 hoặc 20 lá một túi.

Theo dân buôn mặt hàng này, trong lá bàng có chứa chất violaxanthin, violeoxanthin, lutheinepoxid và luthein-izomer nên rất hữu ích trong việc nuôi cá cảnh. Các chất sẽ giúp làm giảm độ pH của nước, giúp cá không bị căng thẳng, chữa lành vết thương, kích thích sinh sản và tăng cường hệ miễn dịch.

Cá cảnh sống trong môi trường có lá bàng sẽ có bộ vây to, dày, khỏe và sáng bóng. Không những thế lá còn giúp hấp thụ các chất hóa học độc hại sinh ra từ bể cá như NH3, H2S...

Dân bán bảo hiểm xe máy, ô tô thắng lớn

Hiện tại, trung bình mỗi ngày dân buôn bảo hiểm bán ra thị trường từ 500 - 1.000 sản phẩm bảo hiểm dành cho xe cơ giới. Thậm chí, có người còn bán tới 1,5 nghìn bảo hiểm/ngày.

"Sau 2 ngày 15/5 và 16/5, đại lý tôi đã bán ra số bảo hiểm gấp 4 - 5 lần so với bình thường. Tôi chỉ có ngồi ghi phiếu không thôi mà hoa mắt chóng mặt, mỏi rã rời tay chân", người bán cho hay.

Theo quy định, người bán bảo hiểm xe máy, ô tô buộc phải là đại lý của công ty bảo hiểm. Để tham gia vào hệ thống, khách hàng cần nộp các hồ sơ, giấy tờ có liên quan để công ty xác thực và quản lý. Về phần chiết khấu, các đại lý bán bảo hiểm sẽ được hưởng 20% hoa hồng theo quy định của Bộ Tài chính. 

Nước ép hoa quả giá rẻ vừa uống vừa lo

Theo một tiểu thương, ngày nào nhóm tập gym cũng đặt 20 chai để uống. Ổi nhiều vitamin C, giá lại đang rẻ nên đều đặn mỗi ngày đăng bài bán trên Facebook tôi chốt được 150 chai nước ổi ép, đỉnh điểm nắng nóng có khi bán buổi sáng đã hết 200 chai, đến đầu giờ chiều là cháy hàng.

Cũng theo người này, ổi bán theo quả có khi ngày chị chỉ bán được vài chục cân, với giá dao động 15.000-20.000 đồng/kg, nhưng ép nước đóng chai thì ngày chị bán lên đến 2-3 tạ. Chị cũng tiết lộ, 1,5kg ổi ép được khoảng 500ml nước nguyên chất, chị đóng chai bán với giá 15.000 - 20.000 đồng/chai, do đó lượng khách mua gấp 2-3 lần so với trước.

Một khách hàng tỏ ra băn khoăn, bởi ổi mua ngoài chợ giá dao động 15.000-25.000 đồng/kg, mà ép nước bán theo lít rẻ như vậy, liệu loại nước ép này có pha thêm nước, đường hay phụ gia gì không vì anh không tận mắt nhìn thấy quá trình làm.

Thế Hưng 

Tổng hợp