1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Cận cảnh siêu du thuyền giá 1.650 tỷ đồng

(Dân trí) - Với mức giá gần 78 triệu USD, tương đương khoảng 1.650 tỷ đồng, du thuyền mang tên “Solemates” đảm bảo mang đến cho chủ nhân những kỳ nghỉ “miễn chê” trên biển.

Khi bỏ ra nhiều triệu USD để sở hữu một siêu du thuyền, hẳn ai cũng muốn siêu du thuyền đó phục vụ mình tốt nhất 24/7. Siêu du thuyền dành cho 12 người “Solemates” hoàn toàn có khả năng đáp ứng được yêu cầu này.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Hét giá gà độc, chim lạ tiền triệu vẫn đắt khách

Vẫn chuyện… biết rồi nói mãi!

Doanh nghiệp cà phê bị thu hồi tiền hoàn thuế...

TTCK sắp diễn ra sự kiện quan trọng



Được hãng đóng du thuyền nổi tiếng Lurssen của Đức hoàn thành vào năm 2010, “Solemates” hiện đang được công ty Moran Yacht & Ship rao bán với mức giá 57,5 triệu Euro, tương đương xấp xỉ 78 triệu USD.

Nội thất của “Solemates” là sản phẩm của nhà thiết kế Espen Oeino, trong khi ngoại thất của siêu du thuyền này được thiết kế bởi công ty Glade Johnson Design. Ngoài bể tắm nóng và quầy bar trên boong tắm, “Solemates” có một phòng tập gym có thể biến thành một sàn khiêu vũ, đáp ứng cả nhu cầu vui chơi ban ngày lẫn tiệc tùng khi đêm xuống.

Chiều dài của “Solemates” là gần 60m. Dưới đây là một số hình ảnh về siêu du thuyền đắt giá này:

Siêu du thuyền “Solemates” có thể đạt vận tốc tối đa 16 hải lý, tương đương khoảng 30km/h.
Siêu du thuyền “Solemates” có thể đạt vận tốc tối đa 16 hải lý, tương đương khoảng 30km/h.

Siêu du thuyền “Solemates” có thể đạt vận tốc tối đa 16 hải lý, tương đương khoảng 30km/h.
Đây là phòng ngủ chính của “Solemates”. Có tất cả 6 phòng ngủ sang trọng trên siêu du thuyền này, đáp ứng đủ nhu cầu cho 12 khách.

Siêu du thuyền “Solemates” có thể đạt vận tốc tối đa 16 hải lý, tương đương khoảng 30km/h.
Phòng tắm sang trọng bên trong phòng ngủ chính có vòi hoa sen, bồn tắm, bồn rửa tay dành riêng cho quý ông và quý bà.

Siêu du thuyền “Solemates” có thể đạt vận tốc tối đa 16 hải lý, tương đương khoảng 30km/h.
Phòng khách của “Solemates” trải rộng gần hết chiều dài boong và bao gồm một quầy bar cùng một khu vực bàn ăn.

Có nhiều khu vực để ngồi thư giãn trên siêu du thuyền này. Đây là khu vực dẫn tới phòng ăn chính.
Có nhiều khu vực để ngồi thư giãn trên siêu du thuyền này. Đây là khu vực dẫn tới phòng ăn chính.

Phòng ăn chính của “Solemates”.
Phòng ăn chính của “Solemates”.

Phòng của thuyền trưởng.
Phòng của thuyền trưởng.

Siêu du thuyền “Solemates” có nhiều “đồ chơi” đi kèm, bao gồm một thuyền ca-nô.
Siêu du thuyền “Solemates” có nhiều “đồ chơi” đi kèm, bao gồm một thuyền ca-nô.

Siêu du thuyền “Solemates” có nhiều “đồ chơi” đi kèm, bao gồm một thuyền ca-nô.
Đuôi của siêu du thuyền là nơi lý tưởng để xuống biển, chơi những môn thể thao dưới nước như lặn biển.

Thủy thủ đoàn và người phục vụ trên “Solemates” lên tới 15 người.
Thủy thủ đoàn và người phục vụ trên “Solemates” lên tới 15 người.

Thủy thủ đoàn và người phục vụ trên “Solemates” lên tới 15 người.
Trên boong cao nhất của siêu du thuyền này có bể tắm nước nóng và quầy bar, là nơi lý tưởng cho các hoạt động giải trí.

Vào ban đêm, phòng tập gym này có thể biến thành một sàn khiêu vũ rộng rãi.
Vào ban đêm, phòng tập gym này có thể biến thành một sàn khiêu vũ rộng rãi.

Vừa dùng bữa tối vừa ngắm cảnh biển cũng là một gợi ý không tồi.
Vừa dùng bữa tối vừa ngắm cảnh biển cũng là một gợi ý không tồi.

Phương Anh
Theo Business Insider

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước