1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

TPHCM:

Các nhà đầu tư lớn có sẵn sàng rót vốn vào huyện Hóc Môn, Củ Chi?

Q.Huy

(Dân trí) - Ngoài bất động sản, du lịch, kinh tế, dịch vụ, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ quan tâm đến lĩnh vực nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp và dự án môi trường tại Hóc Môn, Củ Chi.

Chiều 12/4, tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã bày tỏ sự quan tâm đối với các dự án và định hướng phát triển tại khu vực ngoại thành TPHCM.

Các nhà đầu tư lớn có sẵn sàng rót vốn vào huyện Hóc Môn, Củ Chi? - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn, Củ Chi (Ảnh: H.K.).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Công ty Sovico, chia sẻ, việc lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, tập đoàn là cách làm rất mới của TPHCM trong thời gian gần đây. Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này là chương trình hành động cụ thể của địa phương, nhằm hình thành và thúc đẩy cực tăng trưởng mới của thành phố trong tương lai gần.

Vị nữ tỷ phú đưa ra đề xuất, huyện Hóc Môn và Củ Chi cần xây dựng các điểm đến thu hút khách với không gian lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch cộng đồng. Nhà đầu tư này khẳng định, các ngân hàng sẵn sàng cung cấp nguồn vốn và dịch vụ tài chính cùng những ưu đãi phù hợp với nhu cầu của TPHCM và người dân, tiểu thương tại Hóc Môn, Củ Chi.

"Hóc Môn, Củ Chi là cửa ngõ của TPHCM, là 2 vùng đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, gắn liền nhiều địa danh lịch sử. Trong thời kỳ mới, hơn 1 triệu người dân tại 2 huyện cần có những bước chuyển mình để hình thành khu vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và du lịch công nghệ cao", bà Thảo nhìn nhận.

Tại hội nghị, đại diện tập đoàn Sovico bày tỏ mong muốn được nghiên cứu một số dự án tại huyện Hóc Môn, Củ Chi và cam kết sẽ thực hiện các bước khẩn trương, nghiêm túc nếu như có sự hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế của địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Furusawa Yasuyuki, Tổng giám đốc Công ty AEON Việt Nam, cho biết, đơn vị sẽ nghiên cứu để phát triển mô hình kinh doanh, bán lẻ phù hợp với nhu cầu người dân và điều kiện thực tế của Hóc Môn, Củ Chi. Mong muốn của nhà đầu tư này là chung tay cùng chính quyền thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, thúc đẩy kết nối và tiêu thụ hàng hóa.

Các nhà đầu tư lớn có sẵn sàng rót vốn vào huyện Hóc Môn, Củ Chi? - 2

Các nhà đầu tư trong và ngoài nước thể hiện sự quan tâm tới việc đầu tư vào huyện Hóc Môn, Củ Chi (Ảnh: H.K.).

"Chúng tôi mong muốn phát triển các dịch vụ thương mại văn minh và hiện đại cho các khu dân cư, nâng tầm phong cách sống và tạo thêm các cơ hội việc làm cho người dân tại Hóc Môn, Củ Chi", lãnh đạo Công ty AEON Việt Nam bày tỏ.

Ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Lotte Properties TPHCM, khẳng định, đơn vị muốn đóng góp, tham gia nhiều hơn các hoạt động phát triển kinh tế của Việt Nam. Thời gian qua, tập đoàn này luôn tìm kiếm các dự án phát triển hỗn hợp tại Hà Nội, TPHCM như Lotte Eco Smart City tại Thủ Thiêm.

"Tại hội nghị này, Lotte hy vọng tìm thấy những cơ hội đầu tư mới tại Khu đô thị Tây Bắc TPHCM và tích cực nghiên cứu cơ hội đầu tư cho các dự án được giới thiệu tại Hóc Môn, Củ Chi", đại diện này thông tin.

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư, đại diện công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc phát triển dự án nông nghiệp sạch, cải thiện môi trường tại 2 huyện Hóc Môn, Củ Chi. Ngoài ra, việc phát triển khu vực nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân cũng nhận được nhiều quan tâm.

Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn thông tin, trong vài tháng tới, đơn vị sẽ khởi động dự án nhà ở xã hội tại chỗ cho 25.000 đến 30.000 công nhân, người thu nhập thấp. Đây là những chỗ ở giá rẻ nhưng đầy đủ tiện ích, người mua cũng được tạo điều kiện để vay vốn ngân hàng.