Bộ trưởng Đầu tư Ai Cập sắp đến Việt Nam
(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ai Cập Mahmoud Mohieldin sẽ đến Hà Nội vào cuối tháng 1/2010 trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày gặp gỡ các quan chức cao cấp và doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ai Cập, ông Mahmoud Mohieldin.
Tháp tùng Bộ trưởng Mahmoud Mohieldin trong chuyến viếng thăm lần này gồm các công ty nhà nước, tư nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính, xây dựng, giao thông, hậu cần, dược phẩm, công nghệ thông tin, truyền thông, công nghiệp thực phẩm và du lịch nhằm tăng cường hợp tác song phương trên các mảng kinh tế và đầu tư; đồng thời giới thiệu những dự án đầu tư trọng điểm ở Ai Cập thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ai Cập được mời đến thăm Việt Nam theo lời mời của Thống đốc Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Văn Giàu trong cuộc họp tại Cairo vừa qua. Lúc đó, hai bên đã thảo luận về những phương thức tăng cường hợp tác kinh tế song phương, khởi động những gói đầu tư liên kết Việt Nam - Ai Cập.
Cuộc họp cũng tạo cơ hội cho Bộ trưởng Mahmoud Mohieldin điểm qua những thành tựu và các chương trình kinh tế của Ai Cập cùng với những cải thiện về môi trường đầu tư, cải cách trong lĩnh vực tài chính.
Bộ trưởng Mahmoud Mohieldin cũng đã gặp gỡ Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập, ông Phạm Sỹ Tâm, nhằm trao đổi về quan hệ đầu tư và kinh tế giữa hai quốc gia. Hai bên đã thảo luận về khả năng thiết lập các kênh thúc đẩy hiệu quả hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Nằm trong mối quan tâm chung về phát triển hợp tác với các quốc gia Đông Á, Ai Cập đang tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác với Việt Nam. Trong những năm gần đây, Ai Cập và các nước Đông Á đã có những bước phát triển tích cực về thương mại, đầu tư, nắm bắt được những cơ hội hợp tác trong các dự án của chính phủ và tư nhân trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng - đặc biệt ở vùng Thượng Ai Cập - và trong lĩnh vực đánh bắt thuỷ sản, thực phẩm, dược phẩm.
Trong chuyến thăm lần này đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Đầu tư Ai Cập sẽ thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với mong muốn mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia có thể được chuyển thành hợp tác kinh tế rộng hơn và sẽ có những cuộc họp thương mại, đầu tư song phương giữa hai bên.
An Hạ










