Bộ Tài chính lý giải việc 4.000 người bị mạo danh lập doanh nghiệp
(Dân trí) - Khoảng 4.000 trường hợp đã phản ánh việc thông tin cá nhân bị sử dụng để thành lập tổ chức, doanh nghiệp mà họ không biết. Bộ Tài chính đang phối hợp rà soát, xác minh và xử lý theo quy định.
Chiều 6/10, tại họp báo thường kỳ quý III, Bộ Tài chính thông tin về khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.
Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể, cho biết đơn vị này đã tiếp nhận thông tin về khoảng 4.000 trường hợp phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị mạo danh để thành lập tổ chức, doanh nghiệp mà họ không biết.
Theo bà Hương, cơ chế đăng ký doanh nghiệp hiện tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo nguyên tắc tự khai, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ chế này cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng, trong đó có việc mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp.
“Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh”, bà Hương nói.
Theo bà Hương, khi có kết luận xác minh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định.
Lãnh đạo Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho rằng, sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra thách thức mới, khi thông tin cá nhân bị lộ lọt có thể bị lợi dụng để đăng ký kinh doanh.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (Ảnh: MOF).
Cơ quan quản lý đang nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục hạn chế trong quá trình xác minh thông tin. Cục Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cũng đang xây dựng, sửa đổi Luật Doanh nghiệp và nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm hạn chế tình trạng mạo danh.
Báo chí có đặt vấn đề về thông tin có trường hợp mất 3-4 năm mới được giải quyết việc bị mạo danh, đồng thời đề nghị làm rõ liệu quy trình xử lý các trường hợp mạo danh có thực sự kéo dài đến mức này hay không?
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, nếu người dân đã gửi yêu cầu và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhưng sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, xem xét giải quyết thì cần phản ánh lại với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý. “Sáu tháng đã là rất nhiều rồi”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.
Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị báo chí nếu phát hiện trường hợp đã gửi đầy đủ hồ sơ, chuyển đến cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng quá 6 tháng chưa được rà soát, giải quyết thì thông tin về Bộ Tài chính. Theo Thứ trưởng, việc xử lý kịp thời là cần thiết bởi tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh. Ông cho rằng đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và cần phối hợp giải quyết kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi (Ảnh: MOF).
Các trường hợp người dân phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp được phát hiện trong quá trình Cục Thuế thực hiện chiến dịch làm sạch mã số thuế.
Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết đến ngày 20/9, cơ quan thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với gần 109.000 trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và tổ chức, tăng 25% so với thời điểm cuối năm 2025; xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cho gần 52.000 trường hợp để tiếp tục hoàn tất thủ tục giải thể; khôi phục mã số thuế cho 3.840 doanh nghiệp, tổ chức quay trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Cơ quan thuế ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đóng mã số thuế. Theo ông Long, với những nội dung thuộc chức năng, thẩm quyền, cơ quan thuế đã xử lý trong quá trình tiếp nhận hồ sơ. Tuy nhiên, để tháo gỡ triệt để các vướng mắc, cần đồng thời hoàn thiện về thể chế.
Ông Lê Long cho biết, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý những nội dung liên quan đến nghĩa vụ ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trong quá trình giải thể, chấm dứt hoạt động. Dự thảo liên quan đã được hoàn thiện và đang lấy ý kiến các bộ, ngành trước khi trình Chính phủ, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.





