1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An

Trần Kháng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, thời hạn bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tính từ ngày 15/5/2023.

Trước đó, tại Quyết định số 529 ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Đặng Hoàng An đảm nhận các nhiệm vụ gồm chỉ đạo công tác trong lĩnh vực dầu khí, than; tài chính, đổi mới doanh nghiệp, quản lý thị trường, công tác văn phòng; chỉ đạo công tác trong lĩnh vực điện lực, năng lượng tái tạo; quốc phòng toàn dân và công nghiệp phục vụ quốc phòng; công tác phòng chống tội phạm.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An - 1

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An (Ảnh: VGP).

Các vấn đề phụ trách khác của ông An gồm quan hệ song phương và phát triển thị trường, các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước châu Âu.

Ngoài ra, ông trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Bộ, các vụ: Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; Dầu khí và than; Thị trường châu Âu - châu Mỹ (đối với công tác liên quan đến thị trường châu Âu); Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, các cục: Điều tiết điện lực; Điện lực và Năng lượng tái tạo, Tổng Cục Quản lý thị trường, Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.

Thay mặt Bộ, Thứ trưởng An chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực Than - Khoáng sản; tham gia cùng Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dầu khí và điện lực...