Bản tin tài chính 5/9: Thị trường lao động bùng nổ, ông Trump yêu cầu Fed hạ lãi suất
(Dân trí) - Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, tổng thống Trump sau đó lên tiếng cảnh báo Fed không nên tăng lãi suất.
▸ TPHCM làm rõ việc 10 công ty thành lập thì 8 doanh nghiệp rút lui
Tại phiên họp sáng 4/9, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, sau 8 tháng, thành phố có hơn 51.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tăng 4,9%, trong khi hơn 43.000 doanh nghiệp rút lui, tăng 24,4%. Tức cứ 10 doanh nghiệp gia nhập thì có 8 doanh nghiệp rút lui.
Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, khó khăn tập trung ở doanh nghiệp nhỏ và vừa, do thiếu đơn hàng, sức mua yếu, chi phí logistics và lãi suất cao, cùng áp lực chuyển đổi xanh, số. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui tăng còn liên quan việc làm sạch dữ liệu, mã số thuế.
▸ Cựu Chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm bị tạm hoãn xuất cảnh
Thuế tỉnh Gia Lai tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lê Thái Sâm, chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways, từ ngày 3/9 do hãng bay này còn nợ hơn 440,6 tỷ đồng tiền thuế. Khoản nợ đã vượt ngưỡng quy định để áp dụng biện pháp này.
▸ Hãng kem nổi tiếng nhất Hà Nội dừng bán tại số 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm
Ngày 4/9, Kem Tràng Tiền thông báo cửa hàng tại số 35 Tràng Tiền (Hà Nội) sẽ chính thức dừng đón khách, đánh dấu bước chuyển giao để thương hiệu phát triển các không gian kinh doanh mới. Khách hàng vẫn có thể thưởng thức kem tại các cửa hàng ở 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.
THẾ GIỚI
▸ Nước nào có kho dự trữ vàng nhiều nhất thế giới?
Theo Visual Capitalist, Mỹ đang sở hữu kho vàng lớn nhất thế giới với 8.133,5 tấn, tiếp đến là Đức (3.350,3 tấn), Italy (2.451,8 tấn) và Pháp (2.437 tấn). Trong khi các nước phương Tây hầu như không mua thêm, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á đang tích cực tăng dự trữ. Riêng Trung Quốc đã mua ròng khoảng 60 tấn vàng từ đầu năm, trong đó tháng 7 mua thêm 20 tấn.
▸ Giá dầu tăng 4 phiên liên tiếp, diesel áp sát mức kỷ lục lịch sử
Thị trường năng lượng thế giới vừa ghi nhận phiên đi lên thứ tư liên tiếp vào ngày 3/9. Giá dầu thô Brent tiêu chuẩn quốc tế có thời điểm trong phiên đã vượt ngưỡng 97 USD/thùng trước khi hạ nhiệt về quanh mốc 96 USD/thùng. Cùng thời điểm, dầu WTI của Mỹ cũng giao dịch quanh mức 91,7-92 USD/thùng, ghi nhận mức tăng hơn 34% kể từ khi căng thẳng khu vực bùng phát.
▸ Giá dầu diesel ở Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, trung bình đạt 5,85 USD mỗi gallon (khoảng 3,7 lít), cao hơn 55% so với mức trước khi xảy xung đột Trung Đông. Giá các sản phẩm dầu mỏ tinh chế đã tăng nhanh hơn nhiều so với dầu thô ; xăng và nhiên liệu máy bay cũng tăng vọt. Giá dầu diesel đắt đỏ đang gây khó khăn đặc biệt cho các doanh nghiệp vì nó cung cấp nhiên liệu cho phần lớn xe tải, tàu thuyền, máy móc xây dựng và nông nghiệp của đất nước.
▸ Ông Trump yêu cầu Fed hạ lãi suất
Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, khiến thị trường bất ngờ. Con số này gần gấp ba lần mức dự báo 55.000 việc làm mà các nhà kinh tế đưa ra, cho thấy sự phục hồi sau nhiều tháng số liệu việc làm ảm đạm. Thị trường lao động mạnh khiến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào cuối tháng 9 trở nên cao hơn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức lên tiếng cảnh báo Fed không nên làm vậy, viết trên mạng xã hội rằng nếu ngân hàng trung ương không hạ lãi suất, ông sẽ ngừng hoàn toàn giao thương với một số quốc gia. Trong nhiệm kỳ thứ hai, tổng thống Trump đã liên tục thúc giục Fed hạ lãi suất.
▸ Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản giảm 3,6%
Đây là mức giảm mạnh nhất trong 2,5 năm qua và cũng là tháng giảm thứ 8 liên tiếp. Người dân Nhật Bản đang thắt chặt chi tiêu thực phẩm, đi lại trong bối cảnh giá cả leo thang, đặt thêm sức ép lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trước thềm cuộc họp chính sách tháng 9.
CON SỐ ĐÁNG CHÚ Ý
1.080
PNJ cho biết bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, và gia đình sẽ cho công ty vay không quá 5% tổng tài sản, tương đương gần 1.080 tỷ đồng theo báo cáo bán niên. Khoản vay không tài sản bảo đảm, tối đa 12 tháng, nhằm bổ sung vốn lưu động.
Để thu xếp nguồn vốn, hai con gái bà Dung là bà Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian 10/9-10/10, với mục đích tạo nguồn vốn để bà Dung cho PNJ vay.






