1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á

(Dân trí) - Trong một bản đánh giá đặc biệt được công bố ngày 15/12, ADB dự báo các nước châu Á đang phát triển sẽ tăng trưởng 4,5% trong năm 2009 và 6,6% trong năm 2010. Các con số này cao hơn so với các mức 3,9% và 6,4% mà ADB dự báo trước đó.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế đối với các nước châu Á đang phát triển, sau khi số liệu quí III cho thấy kết quả tăng trưởng cao hơn dự kiến của nhiều quốc gia trong khu vực.
 
Trước đó, vào tháng 9/2009, tại báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2009 cập nhật (ADO), ADB dự báo các nước châu Á đang phát triển sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm 2009 và 6,4% trong năm 2010.
 
Các nước châu Á đang phát triển bao gồm 45 quốc gia thành viên của ADB thuộc các khu vực: Trung Á, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương.
 
Ông Jong - Wha Lee, Trưởng Ban Kinh tế của ADB cho biết: "Tình hình kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, do đó chúng ta cần tiến hành các hoạt động tái đánh giá thường xuyên. Cụ thể, các chính sách kích thích tài chính - tiền tệ và sự tăng trưởng nhẹ của ba nền kinh tế hàng đầu là châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng của Đông Á và Đông Nam Á".
 
ADB dự báo khu vực Đông Á, bao gồm: Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mông Cổ và Đài Bắc (Trung Quốc) sẽ tăng trưởng 5,1% trong năm nay và 7,3% trong năm 2010. Còn khu vực Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 0,6% trong năm nay và 4,5% trong năm 2010.
 
Theo ADB, tăng trưởng của Trung Quốc được dự báo không thay đổi so với báo cáo ADO cập nhật 2009 công bố vào tháng 9: ở mức 8,2% trong năm 2009 và 8,9% trong năm 2010.
 
Trong khi đó, ADB dự báo tăng trưởng của Ấn Độ đạt 7% trong năm nay, cao hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Tuy nhiên tăng trưởng của Ấn Độ trong năm 2010 lại giữ nguyên mức dự báo 7%.
 
Cũng theo ông Jong - Wha Lee, sự phục hồi của 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn còn khiêm tốn và vẫn còn tồn tại một số rủi ro. Trong khi đó, Ấn Độ phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là giá cả tăng cao, đòi hỏi chính phủ và ngân hàng trung ương phải cân nhắc cẩn trọng khi tiến hành đánh giá chính sách.
 
Ngược lại, khu vực Trung Á được dự báo tăng trưởng trong năm 2009 thấp hơn mức dự báo trước đó. Dự báo về triển vọng của khu vực Thái Bình Dương giữ nguyên không thay đổi…
 
An Hạ