ACV đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba
(Dân trí) - Ngày 29/12, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tại hội nghị, ACV đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; ông Trần Quốc Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Cục Hàng không Việt Nam.

ACV nhận Huân chương Lao động Hạng Ba (Ảnh: ACV).
Hơn 120 triệu lượt hành khách qua các sân bay
Phát biểu tại hội nghị, Phó tổng giám đốc phụ trách ACV Nguyễn Tiến Việt cho biết, năm 2025 là dấu mốc quan trọng, khép lại kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời đánh dấu giai đoạn ACV hoàn tất phục hồi sau đại dịch và bước vào cao điểm triển khai các dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn.
Năm 2025, tất cả chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của ACV đều hoàn thành và vượt kế hoạch, đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8% theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Tài chính.
Tổng sản lượng hành khách đạt 120,7 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt 47 triệu lượt, tăng 13%, khách nội địa đạt 73,7 triệu lượt, tăng 7%. Tổng doanh thu đạt 23.847 tỷ đồng, tăng 9%; lợi nhuận trước thuế đạt 12.292 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Các chỉ số tài chính tiếp tục được cải thiện, ROA đạt 12,16%, ROE đạt 15,71%.

Sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác năm 2026 (Ảnh: Phước Tuần).
Theo ông Nguyễn Tiến Việt, ACV hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 35.830 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, qua đó củng cố năng lực tài chính và tạo nền tảng cho các dự án đầu tư trọng điểm, đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Năm 2025, các dự án hạ tầng hàng không của ACV bước vào giai đoạn cao điểm với khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ cao.
ACV đã tăng cường quản lý hiện trường, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, giải ngân, vật tư và nhân lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.
Nhiều dự án trọng điểm đạt mốc quan trọng như cảng hàng không quốc tế Long Thành tổ chức thành công chuyến bay kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026; nhà ga hành khách T3 - cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và mở rộng nhà ga T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài được hoàn thành, đưa vào khai thác.
Đồng thời, ACV khởi công các dự án mở rộng cảng hàng không Cà Mau, nhà ga T2 - cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cảng hàng không Đồng Hới. Nhờ đó, tổng công suất toàn hệ thống tăng lên 126 triệu hành khách, tăng 32% so với đầu kỳ.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện và đã đón 4 chuyến bay đầu tiên vào giữa tháng 12 (Ảnh: Phước Tuần).
Đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác
Công tác an toàn, an ninh hàng không được bảo đảm, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan. Hoạt động khai thác tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của pháp luật Việt Nam và ICAO. Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách tiếp tục được nâng cao.
Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao, cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nằm trong Top 10 sân bay sạch nhất thế giới năm 2025 theo Skytrax.
ACV cũng áp dụng thống nhất bộ tiêu chuẩn dịch vụ mặt đất trên toàn hệ thống. Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là khâu đột phá, với việc triển khai các nền tảng công nghệ lõi và ứng dụng AI, sinh trắc học, định danh điện tử tích hợp VNeID tại 100% cảng hàng không, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và trải nghiệm hành khách.
Bước sang năm 2026, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2026-2030, ACV đặt mục tiêu tổng hành khách đạt 124,7 triệu lượt, tăng 8,6%; hàng hóa bưu kiện đạt 1,9 triệu tấn, tăng 9%; tổng lượt cất hạ cánh đạt 760.000 chuyến, tăng 7%.
Trọng tâm năm 2026 là hoàn thành đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác đúng kế hoạch, đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng tại các cảng hàng không địa phương.
Theo ACV, trong năm mới, đơn vị triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm về quản lý khai thác, tài chính, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số và quản trị nguồn lực.
Tại buổi lễ, ACV đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba; hai cá nhân là ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tài chính.










