1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

3 người nhà ông Trần Mộng Hùng trúng cử HĐQT ACB

(Dân trí) - Ông Trần Mộng Hùng, con trai Trần Hùng Huy và vợ ông Hùng là bà Đặng Thu Thủy đều là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017 của ngân hàng này.

3 người nhà ông Trần Mộng Hùng trúng cử HĐQT ACB
 
Ngày 26/4, tại TPHCM, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã tổ chức Đại hội cổ đông 2013 với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 794.306.096 cổ phần, tương ứng 84,71% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông ACB đã bầu 11 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2013 - 2017 gồm: ông Trần Hùng Huy, ông Trần Mộng Hùng, bà Đặng Thu Thủy, ông Huỳnh Quang Tuấn, ông Đàm Văn Tuấn, bà Đinh Thị Hoa, ông Trần Trọng Kiên, ông Nguyễn Thành Long, ông Alain Xavier Cany, ông Julian Fong Loong Choon, ông Andrew Colin Vallis.

Kết quả kiểm phiếu, 11 thành viên được đề cử vào HĐQT đều trúng cử tỷ lệ trên 90%. Trong đó, ông Trần Mộng Hùng đạt tỷ lệ số phiếu cao nhất với hơn 108%; ông Trần Hùng Huy (con trai ông Hùng) đạt tỷ lệ hơn 105% và bà Đặng Thu Thủy (vợ ông Hùng) đạt gần 97%.

Thông tin từ ACB cho biết, ngân hàng này đã bán hết cổ phần tại các ngân hàng DaiABank, Eximbank, KienLongBank. ACB sẽ lập công ty vàng và thoái hết vốn tại ngân hàng ngân hàng khác trong năm nay.

Năm 2013, ACB đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản lên mức 183.000 tỷ đồng; tiền gửi huy động từ khách hàng dự kiến tăng trưởng 12%; tín dụng tăng trưởng 12%; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền