2 phiên đầu tuần, chứng khoán Việt bị khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Khối ngoại liên tục bán ra sau lễ. Nhiều ý kiến băn khoăn khi xu hướng bán ròng chưa dừng lại, chuyên gia nói gì?

Phiên giao dịch ngày 8/9, thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co mạnh. Chốt phiên, VN-Index tăng gần 9 điểm, xuống 1.830,44 điểm. Chỉ số HNX và UpCOM cũng tăng nhẹ, lần lượt lên 281,11 điểm và 127,65 điểm. Thanh khoản ba sàn giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 15.000 tỷ đồng.

Về nhóm ngành, nhóm dầu khí gây chú ý khi nhiều mã tăng mạnh. Ghi nhận, PVT tăng hết biên độ lên 21.300 đồng/cổ phiếu, mã BSR cũng tăng 2,75, PLX tăng gần 2%, PVS tăng hơn 4%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục tăng. Hiện, hợp đồng dầu Brent tăng 1,5% lên 97,7 USD/thùng, có thời điểm chạm 97,9 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 23/7. Dầu WTI cũng tăng 1,8% lên 93,1 USD/thùng, cao nhất kể từ cuối tháng 7.

Song song, nhóm bất động sản cũng tăng nhẹ 0,78% chủ yếu nhờ đà kéo của Vingroup. Phiên hôm nay, mã VIC tăng gần 2%, kéo đà tăng chung của nhóm và đóng góp hơn 7,5 điểm cho chỉ số chung. Ngược lại, hầu hết các mã đều giảm, có VHM giảm 1,21%, VPI giảm hơn 3%, NVL giảm 0,77%, VRE giảm gần 3%...

Ở nhóm tài chính, VIX tăng tốt với hơn 1%, cùng ngành chứng khoán có SSI, VND, LPS bật đèn xanh. Trong khi đó, nhiều mã ngân hàng đỏ điểm, có thể gọi tên STB giảm 0,65%, SHB giảm 0,42%, MBB giảm 0,25%, CTG, LPB, TPB... cũng giảm điểm.

Khối bán lẻ ghi nhận diễn biến trái chiều, trong khi mã MWG của Thế Giới Di Động tăng 0,42%, mã DGW tăng 0,36%, FRT tăng hơn 2% thì MSN giảm gần 0,3%, FPT giảm 0,28%.

Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 385 tỷ đồng.

Mã VCB tiếp tục đứng đầu danh sách bị khối ngoại bán ròng với khoảng gần 87 tỷ đồng, tiếp đến là VPB với 77 tỷ đồng, DXG bị bán hơn 55 tỷ đồng, PVD bị bán ròng hơn 44 tỷ đồng...

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh với 65 tỷ đồng, các mã VIB, MSR, HCM… cũng được mua ròng hàng chục tỷ đồng.

2 phiên đầu tuần, chứng khoán Việt bị khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng - 1

Nhà đầu tư bên bảng điện chứng khoán (Ảnh: DT).

Động thái của khối ngoại liên tục bán ra sau lễ. Chỉ trong 5 phiên gần nhất, khối ngoại bán ròng trên 2.600 tỷ đồng. Riêng 2 phiên đầu tuần nay, khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Nhiều ý kiến băn khoăn về xu hướng bán ròng của khối ngoại vẫn chưa dừng lại trong 8 tháng qua, bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9.

Theo kế hoạch của FTSE Russell, Việt Nam sẽ được đưa vào hệ thống FTSE Global Equity Index Series qua bốn giai đoạn từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset (MAS), nhận định khối ngoại vẫn bán ròng trong tháng 8 và lũy kế 8 tháng đầu năm con số bán ròng hơn 90.000 tỷ đồng trên sàn HoSE. Điều này cho thấy nâng hạng chưa thể ngay lập tức thay đổi xu hướng của dòng vốn quốc tế, bởi quyết định của nhà đầu tư nước ngoài còn phụ thuộc vào tỷ giá, lãi suất toàn cầu, định giá thị trường và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp.

Việt Nam cũng không được đưa toàn bộ tỷ trọng vào các chỉ số FTSE ngay trong tháng 9. Quá trình này chia thành bốn đợt từ tháng 9 đến tháng 9/2027, với tỷ trọng lũy kế lần lượt khoảng 10%, 30%, 65% và 100%. Vì vậy, tác động của nâng hạng đối với dòng vốn nhiều khả năng sẽ diễn ra từng bước thay vì tạo ra một cú hích duy nhất.