Phim “Thầu Chín ở Xiêm” lần đầu xuất ngoại

Bộ phim dài khoảng 100 phút, khắc họa lại một phần hoạt động của Bác từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929 tại Đông Bắc Thái Lan.

Tối 17/5, bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng công chiếu tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan. Đây là lần đầu tiên bộ phim "Thầu Chín ở Xiêm" công chiếu tại nước ngoài.

Buổi chiếu phim do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức.

Nhiều bà con Việt kiều không ngại đường xa đến để xem bộ phim về hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan
Nhiều bà con Việt kiều không ngại đường xa đến để xem bộ phim về hoạt động của Bác Hồ tại Thái Lan

Bộ phim được trình chiếu tại Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Tất Thành cho rằng, buổi trình chiếu phim "Thầu Chín ở Xiêm" là một hoạt động đầy ý nghĩa để tưởng nhớ tới Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời đây là dịp để bà con Việt kiều càng thấm nhuần lời dạy "đại đoàn kết" của Bác Hồ.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành mong muốn Cộng đồng người Việt tại Thái Lan cùng nhau gắn bó, chung tay góp sức với đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc Việt Nam.

Giám đốc Câu lạc bộ Hội điện ảnh Nguyễn Đình Cảnh cho biết: "Thầu Chín ở Xiêm" đã được Hội điện ảnh thai nghén từ năm 2011. Thời gian ấy Chủ tịch hội Đào Xuân Hải cùng nhà biên kịch Đinh Thiên Phúc đã sang Thái Lan và đi khắp các nơi mà Bác Hồ đã hoạt động để nghiên cứu và viết kịch bản bộ phim này”.

Bộ phim dài khoảng 100 phút, khắc họa lại một phần hoạt động của Bác từ tháng 7/1928 đến tháng 11/1929 tại Đông Bắc Thái Lan.

Theo kế hoạch, ngày 18/5, bộ phim sẽ được công chiếu tại 3 tỉnh Đông Bắc để phục vụ bà con Việt kiều tại Thái Lan./.
Theo Xuân Sơn-Tống Sơn/VOV-Bangkok