Khánh thành Đền thờ Đức Quận Đại Vương tại Thái Lan

Đền thờ Đức Quận Đại Vương đã được xây dựng khang trang trên mảnh đất 400m2 thuộc tỉnh Nakhonphanom (Thái Lan).

Tối 29/3, Hội Hữu nghị Thái- Việt tỉnh Nakhonphanom phối hợp chính quyền tỉnh Nakhonphanom và cộng đồng Việt kiều huyện Tha Uthen tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Đức Quận Đại Vương tại làng Tawanbukpha.
 
Đền thờ Đức Đại Vương
Đền thờ Đức Đại Vương

Hơn 1.000 Việt Kiều Thái Lan đã tham dự lễ khánh thành Đền thờ Đức Quận Đại Vương nằm bên bờ sông Mekong, cách Bangkok gần 800 km về phía Đông Bắc. Đây là một trong những di tích liên quan đến phong trào Cần Vương từ cuối thế kỷ 19.

Năm 1895, sau cuộc khởi nghĩa Hương Khê của nhà cách mạng Phan Đình Phùng thất bại, một nhánh nghĩa quân đã qua Lào, vượt dòng Mekong đến Tha Uthen nương nhờ đất Thái để tập hợp lực lượng, tìm thời cơ tiếp tục chống Pháp. Tại đây các nghĩa quân đã cùng nhau xây ngôi đền để làm nơi tụ họp và cất giấu vũ khí. Ban đầu ngôi đền được làm bằng tre, vách đất lợp gianh, sau được sửa sang lại bằng gỗ lợp ngói bằng gỗ và lần thứ 3 vào năm 1926 được sửa lại bằng gạch vôi kiên cố.

Đến năm 2012, trải qua nhiều năm tháng mưa gió, ngôi đền đã xuống cấp nhiều, Việt kiều ở đây đã cùng với chính quyền địa phương quyết định kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ cho việc xây dựng chùa. Vừa nhận quyên góp với số tiền hơn 4 triệu Baht (khoảng 2,8 tỷ đồng), trong đó có không ít là của Việt kiều Lào bên kia biên giới, ngôi đền cũ đã được tu bổ tôn tạo mới, một gian đền lớn được xây dựng mới mang vẻ đẹp văn hóa kiến trúc Việt Nam.

Bác Đào Trọng Lý, Việt kiều tỉnh Nakhonphanom cho chúng tôi biết, bà con Việt kiều đã mời những người thợ tài giỏi từ Phú Thọ mang toàn bộ nguyên liệu xây đền từ Việt Nam sang để ngôi đền có kiến trúc thuần Việt nhất với mái vểnh rồng chầu, chỉ có xi măng, sắt thép là sử dụng tại chỗ.

Sau hơn 2 năm xây dựng và tôn tạo, tu bổ, đền thờ Đức Quận Đại Vương đã được xây dựng khang trang trên mảnh đất 400m2, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của bà con Việt kiều và cũng là nơi để bà con tập trung sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Phát biểu tại buổi khánh thành, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành cho rằng, qua bao thăng trầm của lịch sử, được sự giúp đỡ của nhân dân và chính quyền địa phương, cộng đồng Việt Kiều tại Nakhonphanom đã bảo tồn, tôn tạo và xây dựng ngôi đền thờ, mang đậm phong cách Việt Nam tại mảnh đất linh thiêng này, thể hiện rõ tấm lòng của bà con luôn hướng về quê hương, đất nước và tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho độc lập dân tộc.

Tham dự lễ khánh thành, tỉnh trưởng tỉnh Nakhonphanom Adisak Thepart cho biết, quá trình tu bổ và xây dựng đền thờ Đức Quận Đại Vương thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết nhất trí giữa nhân dân Thái Lan và Việt Nam ở khắp mọi nơi. Ngôi đền này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị trên mọi lĩnh vực giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam.

Lễ khánh thành đền thờ Đức Quận Đại Vương bên dòng sông Mekong kéo dài suốt đêm 29/3 với nhiều tiết mục ca múa nhạc của bà con Việt Kiều hướng về cội nguồn, thể hiện tình yêu quê hương đất nước.

Đặc biệt nhiều chương trình văn nghệ của các học sinh Thái Lan thuộc Trung tâm hữu nghị Nakhonphanom- Hà Nội được các quan chức và bà con Việt kiều nồng nhiệt hưởng ứng với nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam- Thái Lan.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Đền thờ Đức Đại Vương
Đại sứ Việt Nam Nguyễn Tất Thành (trái) cùng Tỉnh trưởng Nakhonphanom Adisak Thepart phát biểu tại lễ khánh thành
 
Tỉnh trưởng Thepart (phải) cùng Đại sứ Nguyễn Tất Thành thắp hương trong đền
Tỉnh trưởng Thepart (phải) cùng Đại sứ Nguyễn Tất Thành thắp hương trong đền
Các tiết mục của con em Việt kiều hướng về quê hương đất nước

Các tiết mục của con em Việt kiều hướng về quê hương đất nước

Nhiều tiết mục văn nghệ thấm đậm tình đoàn kết Việt Nam- Thái Lan.

Nhiều tiết mục văn nghệ thấm đậm tình đoàn kết Việt Nam- Thái Lan.

Nhiều tiết mục văn nghệ thấm đậm tình đoàn kết Việt Nam- Thái Lan.

Theo Xuân Sơn/VOV- Bangkok