Các nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam và Úc hội ngộ tại Diễn đàn Lãnh Đạo Trẻ Việt - Úc

Từ ngày 15 đến 18-5, 20 nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho Úc và Việt Nam trong các lĩnh vực nghệ thuật, tài chính, công nghệ, từ thiện, thương mại, khởi nghiệp, giáo dục và y tế quy tụ tại Sydney để trao đổi ý tưởng sáng tạo và đổi mới trong Diễn đàn lãnh đạo Trẻ Việt - Úc (AVYLD).

Bà Nguyễn Cát Thảo, đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng Quản trị của AVYLD cho biết: "Trước đây nước Úc đã bỏ qua các cơ hội kinh doanh thương mại tại Việt Nam và tập trung vào các thị trường lớn hơn ở châu Á. Thực tế Việt Nam là quốc gia duy nhất, ngoài Trung Quốc, đạt được mức tăng trưởng bền vững hơn 6% mỗi năm trong hơn một thập kỷ qua. Việt Nam đang nổi lên như một con hổ, và xứng đáng nhận được nhiều chú ý hơn từ nước Úc".

20 lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam và Úc tham dự diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt - Úc. Ảnh: CTV
20 lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam và Úc tham dự diễn đàn "Lãnh đạo trẻ Việt - Úc". Ảnh: CTV

Để minh chứng cho điều này, bà Thảo lấy ví dụ về một trong những đại biểu được chọn lựa: "Một trong những đại biểu truyền cảm hứng là anh Đào Xuân Hoàng, cựu sinh viên Đại học Công nghệ Sydney và hiện là người sáng lập ra ứng dụng điện thoại Monkey Junior, một ứng dụng dạy đọc cho trẻ em. Ứng dụng đã được tải về nhiều nhất trong lĩnh vực giáo dục trên kho ứng dụng App Store và Google Play tại Mỹ, Canada, và Việt Nam. Diễn đàn sẽ là một minh chứng cho tiềm năng phát triển mối quan hệ song phương giữa Úc và Việt Nam".

Ông Ross Milbourne AO, Giáo sư danh dự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị trường UTS:INSEARCH chia sẻ giáo dục đại học là một lĩnh vực quan trọng mà Úc và Việt Nam có thể cùng nhau hợp tác để mang lại lợi ích song phương.

“Khi các sinh viên Việt Nam và Úc cùng học tập chung một môi trường, chúng tôi nhận thấy các bạn sinh viên giúp đỡ lẫn nhau phát triển nhận thức, tư duy toàn cầu và mở rộng các mối quan hệ quốc tế. Diễn đàn đối thoại lần này sẽ mang lại những trải nghiệm quý báu tương tự cho các các đại biểu, những đại diện ưu tú của Úc và Việt Nam, những gương mặt trẻ đầy tiềm năng dẫn đầu đổi mới giữa hai quốc gia trong tương lai”.

Các nhà lãnh đạo trẻ đến từ Việt Nam và Úc hội ngộ tại Diễn đàn Lãnh Đạo Trẻ Việt - Úc - 2

Một đại biểu khác đến từ Việt Nam là anh Phạm Quốc Đạt. Anh đã được đề cử trong danh sách 30 người dưới 30 tuổi thành công của tạp chí Forbes năm 2016. Anh là sáng lập và Giám đốc của HATCH!, một chương trình thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp.

Anh Đạt cho biết: "Chương trình của chúng tôi thu hút hàng chục ngàn doanh nhân khởi nghiệp từ năm 2012. Các bạn trẻ Việt Nam khao khát và mong ước đạt được thành công vươn tầm quốc tế. Chính động lực và quyết tâm đó đã đúc kết ra câu chuyện thành công ngày nay”.

Rachel Bùi, Giám đốc điều hành và đồng sáng lâp của AVYLD và là một trong bốn thành viên đầu của vườn ươm ​muru-D của Tập đoàn Telstra, cho biết thêm: “Đây là thời điểm để chúng ta tìm hiểu, phát huy tài năng và tư duy kinh doanh khởi nghiệp của thế hệ trẻ. Họ là những người đang nỗ lực với tham vọng xây dựng những cây cầu kết nối, tạo ra sự thay đổi và dẫn đầu sự đổi mới của nền kinh tế Việt Nam và Úc trong tương lai”.

Ông Craig Chittick, Đại sứ Úc tại Việt Nam cho biết: “Mối quan hệ tương lai của Úc và Việt Nam sẽ được tô đậm bằng sự năng động, sáng tạo và liên kết cá nhân bền chặt. Nhóm tham dự đầu tiên là những nhà lãnh đạo xuất sắc trong nhiều lĩnh vực và đóng góp của họ nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa hai nước Úc và Việt Nam sẽ được thể hiện trong nhiều năm và nhiều thập kỷ tới”.

Diễn đàn kéo dài trong bốn ngày nhằm thúc đẩy hiểu biết và hợp tác thông qua các buổi thảo luận và hội thảo giữa diễn giả và thành viên đại biểu. Chủ đề tổng thể sẽ xoay quanh “sự đổi mới” trong các lĩnh vực như khả năng lãnh đạo, giáo dục, kinh doanh và phát triển quốc gia.

Theo T.Anh

Công an nhân dân