Ninh Bình:

Trao hơn 100 suất học bổng cho học trò nghèo vượt khó học giỏi

(Dân trí) - Chiều 30/10, Hội Chữ thập đỏ Ninh Bình phối hợp với Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tổ chức lễ trao học bổng “Đồng hành chắp cánh ước mơ” cho những học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được thành lập năm 2008 trên cơ sở tâm nguyện của cố nhà giáo Lê Mộng Đào - Hiệu trưởng đầu tiên của trường Bồ Đề (Thừa Thiên Huế). 10 năm qua, quỹ hỗ đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.

Quỹ ngày càng hoạt động với quy mô ngày càng mở rộng trên nhiều tỉnh, thành phố cả nước. Năm 2017, Quỹ tổ chức 23 đợt trao học bổng, với 1.276 suất quà, tại 15 địa phương trong cả nước, tổng giá trị các phần quà gần 3,3 tỉ đồng.

Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình.
Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Ninh Bình.

Năm 2018, Quỹ tiếp tục mở rộng thêm nhiều địa phương, trao hàng nghìn suất học bổng, tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, vươn lên học giỏi trên khắp mọi miền đất nước, ước tổng trị giá các phần quà gần 5 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào tổ chức trao học bổng tại Ninh Bình. Dịp này, có 106 học sinh, sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi ở Ninh Bình được quỹ trao học bổng, mỗi suất trị giá từ 2 - 5 triệu đồng, tùy vào từng cấp học, tổng giá trị các suất học bổng là 280 triệu đồng.

Thái Bá