Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”

(Dân trí) - Đó là chủ đề về cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 được phát động vào ngày 12/10/2018 tại TP Vinh, Nghệ An. “Hãy viết một bức thư về người hùng của em” là một chủ đề mở, khơi gợi nhiều tư duy sáng tạo, nhiều suy nghĩ, cảm xúc đối với mỗi thí sinh.

Ban tổ chức trao giải Ba quốc tế cho em Nguyễn Thị Bạch Dương (lớp 9A, trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương).
Ban tổ chức trao giải Ba quốc tế cho em Nguyễn Thị Bạch Dương (lớp 9A, trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách, Hải Dương).

Ngày 12/10, tại trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh - Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền Phong tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 48 và trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 47.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được Liên minh Bưu chính thế giới phối hợp với UNESCO khởi xướng, tổ chức dành cho các em thiếu nhi trên toàn thế giới bắt đầu từ năm 1971 và đã trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc của các em học sinh trên toàn thế giới.

Cuộc thi nhằm bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm và giúp các em học sinh thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các vấn đề xã hội, của đất nước và mối quan tâm của chính lứa tuổi các em.

Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống, các bài thi là một bức thư viết tay, dưới dạng văn xuôi, dài không quá 1000 từ. Theo đó, người hùng của các em có thể là thần tượng, người nổi tiếng, huyền thoại, siêu nhân... nhưng cũng có thể là ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè... những người rất đỗi bình thường, những người truyền cảm hứng tích cực cho các em.

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền Thông Nguyễn Minh Hồng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa mong muốn sau lễ phát động, cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các địa phương, các trường học khắp mọi vùng miền của cả nước.

Đồng thời, các cấp, các ngành sớm ban hành kế hoạch tổ chức, động viên, khích lệ các em tích cực tham gia, đạt kết quả cao. Giúp các em trưởng thành và ngày càng có trách nhiệm hơn đối với bản thân và xã hội.

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi đã công bố và trao giải Ba quốc tế cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 cho em Nguyễn Thị Bạch Dương lớp 8A trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương.

Sau lễ phát động, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các cấp, ngành tổ chức hướng dẫn đề tài viết thư tại một số địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực và đạt chất lượng cao. Thời gian dự thi từ ngày 12/10/2018 đến ngày 15/2/2019.

Nguyễn Duy