Nắng nóng cực độ đang trở thành “điều bình thường mới”
(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các đợt nắng nóng cực đoan từng được xem là hiện tượng "một lần trong cả thế hệ" nay có nguy cơ xuất hiện gần như hằng năm dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Ảnh 1: Người dân giải nhiệt tại đài phun nước gần Tháp Eiffel ở Paris, Pháp, ngày 23/6 (Ảnh: Wu Huiwo).
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết châu Âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên Trái Đất, với tốc độ tăng nhiệt khoảng gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
Theo ông, khoảng 150 triệu người tại khu vực này đang phải sống trong điều kiện nắng nóng cực đoan. Hàng trăm người đã tử vong, nhiều trường học phải đóng cửa, trong khi hệ thống điện tại một số nơi chịu áp lực lớn do nhu cầu làm mát tăng cao.
Người đứng đầu WHO nhấn mạnh nắng nóng thường được ví như một "kẻ giết người thầm lặng" vì những tác động nghiêm trọng có thể diễn ra âm thầm, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, bệnh thận hoặc phải làm việc ngoài trời.
Ông Ghebreyesus cũng lưu ý nhiều ngôi nhà, nơi làm việc và trường học ở châu Âu chưa được thiết kế để ứng phó với tình trạng nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cực đoan.
Theo WHO, kể từ ngày 21/6, hơn 1.300 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận và được cho là có liên quan đến đợt nắng nóng tại châu Âu.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng gắt, uống đủ nước, tránh sử dụng rượu bia, mặc quần áo thoáng mát và chủ động làm mát không gian sống.
Khi xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, lú lẫn, ngất, da nóng đỏ, khó thở, đau ngực hoặc co giật, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

Ảnh 2: Nhiều công trình kiến trúc cổ tại châu Âu không thể lắp đặt điều hòa nên người dân phải sử dụng các thiết bị làm mát khác như quạt phun sương (Ảnh: Getty).
Cảnh báo của WHO được đưa ra trong bối cảnh nhiều khu vực ở châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng, khi tâm điểm của đợt sóng nhiệt dịch chuyển về phía Đông của lục địa.
Theo các nhà khí tượng học của AccuWeather, nhiều địa phương trong vùng ảnh hưởng đã ghi nhận hoặc tiến sát các mức nhiệt cao kỷ lục.
Nhà khí tượng học Jason Nicholls của AccuWeather nhận định đây là một trong những đợt nắng nóng đáng chú ý nhất từng ghi nhận vào thời điểm này trong năm. Ông cho biết nhiệt độ trung bình tại Paris và Frankfurt vào đầu tháng 7 thường chỉ khoảng 21 độ C.
Tuy nhiên, trong khoảng 10 ngày liên tiếp vừa qua, nhiệt độ tại hai thành phố này đã cao hơn mức trung bình từ 10 đến 17 độ C.
Theo các chuyên gia, mức độ nguy hiểm của đợt sóng nhiệt không chỉ nằm ở nền nhiệt cao mà còn ở thời gian kéo dài nhiều ngày liên tiếp trên diện rộng.
Khi nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức cao, cơ thể không có đủ thời gian để tỏa nhiệt và phục hồi, làm gia tăng nguy cơ mất nước, kiệt sức do nóng và sốc nhiệt, đặc biệt ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền và những người phải làm việc ngoài trời.





