Tạo ra “vàng ròng 18 carat” kiểu mới từ… nhựa

(Dân trí) - Loại vàng đặc biệt này được làm từ một ma trận nhựa, có nghĩa là nó có tất cả sự tỏa sáng của vàng thông thường, nhưng nhẹ hơn đáng kể.

Tạo ra “vàng ròng 18 carat” kiểu mới từ… nhựa - 1
Vàng làm từ nhựa mới được phát triển.

Trong khi vàng thông thường thường có mật độ khoảng 15g/cm3, các nhà nghiên cứu từ ETH Zurich đã có thể tạo ra một dạng vàng mới có mật độ chỉ 1,7g/cm3.

Để tạo ra vật liệu mới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng sợi protein và mủ polymer để tạo thành ma trận, trong đó họ nhúng các đĩa tinh thể nano vàng mỏng.

Giáo sư Raffaele Mezzenga, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết loại vàng này có tính chất vật liệu của nhựa.

Nếu một mảnh của nó rơi xuống một bề mặt cứng, nó nghe như nhựa. Nhưng nó lấp lánh như vàng kim loại, và có thể được đánh bóng và gia công thành dạng mong muốn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng vàng nhựa của họ sẽ là ý tưởng cho đồng hồ và đồ trang sức, cũng như cho các thiết bị điện tử trong tương lai và có khả năng che chắn bức xạ.

Vàng nhựa xuất hiện ngay sau khi nhóm nghiên cứu tạo ra một dạng vàng gần như nhẹ như không khí. Tuy nhiên, giáo sư Mezzenga nói rằng vật liệu quá không ổn định và tạm thời chưa hoạt động được.

“Lần này chúng tôi đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng là tạo ra một loại vàng nhẹ thực sự có thể được xử lý và sử dụng trong hầu hết các ứng dụng mà vàng được sử dụng ngày nay”, giáo sư Mezzenga nói.

Minh Long

Theo Mirror