Ô nhiễm nhựa đe dọa sự sống của sinh vật biển

(Dân trí) - Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Uppsala, Thụy Điển cho biết việc thường xuyên phải tiêu thụ các vi hạt nhựa (microplastic) khiến cho ấu trùng cá có những biểu hiện thay đổi về mặt hành vi cũng như chậm phát triển, dẫn đến tỷ lệ tử vong tăng đáng kể, số lượng cá trong giai đoạn trường thành cũng vì thế mà ngày càng sụt giảm.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ấu trùng cá rô một khi đã tiêu thụ các hạt microplastic thì có xu hướng chỉ khoái ăn đồ nhựa hơn là nguồn thức ăn tự nhiên khác của sinh vật biển phù du.

Cá rô ấu trùng từ biển Baltic đã đầy dạ dày của nó với các hạt chất thải microplastic
Cá rô ấu trùng từ biển Baltic đã đầy dạ dày của nó với các hạt chất thải microplastic