Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1)

(Dân trí) - Một cái tên tiêu biểu trong danh sách này là tàu chở dầu Knock Nevis. Con tàu khổng lồ đến mức nó không thể đi qua eo biển Manche, kênh đào Suez hay kênh đào Panama.

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1)

Knock Nevis

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1) - 1

Tàu chở dầu Knock Nevis là con tàu lớn nhất từng được xuất xưởng. Với trọng lượng choán nước khi chở đầy lên đến 657.019 tấn, đây cũng là con tàu đang nắm giữ kỷ lục “Tàu có tổng trọng tải lớn nhất được ghi nhận”. Để dễ dàng hình dung ra kích thước khổng lồ của Knock Nevis, bạn cần biết rằng, con tàu này không thể đi qua eo biển Manche, kênh đào Suez hay kênh đào Panama.

TI-class supertanker

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1) - 2

TI-class supertanker là một lớp tàu chở dầu khổng lồ bao gồm TI Africa, TI Asia, TI Europe và TI Oceania. Được biết, sức chứa của mỗi TI-class supertanker lên đến 3.166.353 thùng dầu, con số này tương đương với 503.409.900 lít dầu.

Q-max

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1) - 3

Với chiều dài 345 mét, rộng 54 mét, mớn nước 12 mét, Q-max chính là loại tàu chở khí hóa lỏng lớn nhất thế giới. Được biết, mỗi tàu Q-max có thể chuyên chở đến 270.000.0000 lít khí tự nhiên hóa lỏng.

CSCL Globe 

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1) - 4

CSCL Globe là một tàu vận tải container khắp thế giới, thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn vận tải biển Trung Quốc (CSCL). CSCL Globe bắt đầu đi vào hoạt động cuối năm 2014. Được biết, con tàu này có khả năng chở tối đa đến hơn 19 ngàn container.

Oasis of the Seas

Đỉnh cao của ngành hàng hải: Những con tàu thủy khổng lồ nhất từng ra khơi (Phần 1) - 5

Oasis of the Seas là một siêu du thuyền và cũng nằm trong top những con tàu lớn nhất thế giới. Vào mùa cao điểm, siêu du thuyền này có thể chở đến 6.500 khách, đó là còn chưa kể đến hơn 2000 thủy thủ đoàn. Oasis of the Seas đem lại cho du khách trải nghiệm như đang ở trên một thành phố nổi, bởi nó còn được tích hợp cả các khu phố, công viên trung tâm, khu thể thao, hồ bơi…

Minh Nhật

Theo IE