Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu!

(Dân trí) - Trong thử thách này, bạn sẽ được chạm trán với những câu hỏi tư duy logic mang tính “kinh điển” như: bài toán di chuyển que diêm, thử thách sang sông hay tìm bồn được đổ đầy nước trước tiên!

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 1.

Hãy di chuyển 2 que diêm để được con số lớn nhất (không xét trường hợp các phép tính, lũy thừa…).

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 2.

Chọn 3 viên bida và điền vào phép tính!

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 3.

Theo bạn nếu vòi nước chảy được đặt ở bồn A thì kết quả bồn nào sẽ đầy nước sớm nhất?

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 4.

Một người đàn ông di chuyển cùng hai chú cừu, một con sói và cần sang bờ sông bên kia. Vấn đề đau đầu ở đây là chỉ có một con thuyền nhỏ chở được hai khách mỗi lần để sang sông (đương nhiên luôn cần có người đàn ông để chèo thuyền). Và nếu chỉ có sói và cừu ở cùng nhau thì cừu sẽ bị ăn thịt.

Vậy trình tự sang sông sẽ diễn ra thế nào để tất cả đều đến đích và không có con vật nào bỏ mạng?

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 5.

Hãy tìm ra các đường thẳng song song trong bức hình này!

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 6.

Buổi tối nọ, Noah và vợ của anh là Emma đang cùng ngồi trong phòng khách. Trong khi Noah xem TV thì Emma đọc sách. Bỗng nhiên, ngôi nhà bị mất điện khiến Noah đành phải vào giường ngủ. Tuy nhiên, Emma vẫn tiếp tục đọc như không có chuyện gì xảy ra.

Không hề có bất kỳ nguồn ánh sáng nào trong căn phòng, tại sao Emma vẫn có thể đọc sách?

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 7.

Hãy tìm ra kết quả của phép toán của cuối?

Cùng kiểm chứng xem tư duy logic của bạn nhạy bén đến đâu! - Ảnh 8.

Câu hỏi 1: Bằng cách di chuyển 2 que diêm ở đầu và chân số “0”, ghép chúng thành số “1” ở sau cùng ta sẽ được kết quả lớn nhất là “51181”

Câu hỏi 2: Có thể nhận thấy tất cả con số trên bóng bida đều là số lẻ. Do đó, tổng của 3 số lẻ không thể ra một kết quả số chẵn (30). Vì vậy, để hoàn thành phép tính này bạn cần thực hiện một thủ thuật nhỏ, đó là xoay bóng bida số 9 ngược lại thành số 6. Từ đó ta có phép toán: “11+13+6=30”.

Câu hỏi 3: Bồn F sẽ đầy nước đầu tiên.

Câu hỏi 4: Gọi bờ xuất phát là A và bờ đích đến là B, ta có trình tự di chuyển như sau:

- Chuyến 1: Người đàn ông và sói khởi hành từ A đến B.

- Chuyến 2: Người đàn ông đi từ B về A một mình.

- Chuyến 3: Người đàn ông và cừu đi từ A đến B.

- Chuyến 4: Người đàn ông chở theo sói đi từ B về A.

- Chuyến 5: Người đàn ông trả sói lại bờ A và di chuyển sang bờ B với chú cừu thứ hai.

- Chuyến 6: Người đàn ông đi từ B về A một mình.

- Chuyến 7: Người đàn ông đón chú sói ở bờ A và cùng đi sang B để hoàn tất chuyến sang sông.

Câu hỏi 5: Tất cả các đường thẳng trong hình đều song song với nhau.

Câu hỏi 6: Emma có thể đọc được trong bóng tối là vì cô ấy bị mù và cô đang đọc sách chữ nổi braille.

Câu hỏi 7: Có thể tính toán được giá trị tương ứng với từng con vật như sau:

- Vịt = 7

- Chim màu cam = 5

- Quạ đen = 8

Vậy kết quả của phép toán cuối là 25.

Thảo Vy

Theo BS