Cao điểm xử phạt lái xe uống rượu bia trong dịp tết Nguyên đán

(Dân trí) - Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các lực lượng chức năng sẽ thực hiện đợt cao điểm Kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Trước đó, ngày 25/11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã ban hành Kế hoạch số 356/KH-UBATGTQG về Kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo ba đợt, bắt đầu từ ngày 1/12/2014 đến hết ngày 28/2/2015 với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố và sự hỗ trợ tích cực của các đối tác Quốc tế.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ của toàn thể cộng đồng qua thông điệp truyền thông “Tính mạng con người là trên hết”; “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.

Cao điểm xử phạt lái xe uống rượu bia trong dịp tết Nguyên đán
Lực lượng chức năng sẽ tiến hành cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý lái xe uống rượu bia trong dịp tết nguyên đán.

Kế hoạch này sẽ được triển khai tập trung vào 2 nội dung chính: Chiến dịch truyền thông sâu, rộng và Cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc, trong đó dịp tết nguyên đán được thực hiện từ ngày 15/2/2015 đến 28/2/2015.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đảm nhiệm việc thực hiện Chương trình cổ động tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Những băng rôn, phướn với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”; “Đã uống rượu, bia – Không lái xe” sẽ được treo trên các tuyến đường trong thành phố và huyện thị của 33/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn và các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình tuyên truyền tại địa phương nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen không điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sau khi đã uống rượu, bia.

Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ý thức người dân đã được treo trên các tuyến đường theo quy định.
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền ý thức người dân đã được treo trên các tuyến đường theo quy định.

Việc xử phạt và cổ động tuyên truyền sẽ tạo sự đồng thuận cao trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đồng thời tỏ thái độ lên án các hành vi vi phạm. Từng bước hình thành thói quen, thức chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, góp phần hạn chế tai nạn giao thông từ nguyên nhân này.

Tiến sỹ Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Tăng cường phòng, chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia là một nhiệm vụ trọng tâm của trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay của Chính phủ Việt Nam cũng như Chương trình “Thập kỷ hành động vì An toàn giao thông đường bộ toàn cầu” do Liên hợp quốc phát động.

Theo ông Hùng, với sự nỗ lực của Chính phủ, sự hỗ trợ tích cực của các đối tác Quốc tế và đặc biệt là quyết tâm của các bộ, ngành, các cấp chính quyền và sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn sẽ được hạn chế, góp phần tích cực giảm tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.

 Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia triển khai Chương trình cổ động tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại 33 tỉnh, thành phố trên cả nước: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau.

Về hình thức thực hiện, Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, Vụ Thông tin cơ sở, Trung tâm dịch vụ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông tại các tỉnh thành phố thực hiện in ấn băng rôn, phướn treo trên các tuyến đường tại 33 tỉnh, thành phố nhằm tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Quốc Cường