Vụ phản đối giải thể điểm trường lẻ: 128 học sinh vẫn chưa đi học

(Dân trí) - Dù ngành giáo dục, chính quyền địa phương đối thoại, vận động, bố trí xe đưa đón và hỗ trợ ăn, nghỉ nhưng vẫn còn 128 học sinh ở Nghệ An chưa đi học.

Ngày 23/9, lãnh đạo xã Quỳnh Tam, Nghệ An cho biết đã có 38/166 học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đến học tại trường chính và phân hiệu Trường Tiểu học Quỳnh Tam. So với ngày 14/9, khi có 28 em đi học, số học sinh trở lại lớp đã tăng thêm 10 em.

Một số gia đình từng kiên quyết không đồng thuận với phương án chuyển điểm trường nay đã thay đổi quan điểm, cho con đến lớp. Tuy nhiên, vẫn còn 128 học sinh chưa đến lớp khiến việc ổn định dạy và học tiếp tục gặp khó khăn.

Vụ phản đối giải thể điểm trường lẻ: 128 học sinh vẫn chưa đi học - 1

Xe đưa đón học sinh điểm trường lẻ Tiến Sơn đến học tại trường chính (Ảnh: Đậu Viết).

Trước đó, nhiều phụ huynh phản đối chủ trương dừng hoạt động điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển con em về trường chính và phân hiệu. Điểm trường này được đưa vào sử dụng từ năm 1998, có 5 phòng học. Theo ngành giáo dục và chính quyền địa phương, cơ sở đã xuống cấp, thiếu phòng chức năng phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trong khi đó, trường chính và phân hiệu đã được đầu tư cơ sở vật chất. Để giảm gánh nặng đi lại cho các gia đình, địa phương bố trí 3 xe đưa đón, tổ chức ăn, nghỉ cho học sinh tại trường. 

Theo lãnh đạo xã, ngoài nỗi lo con phải học xa nhà, một bộ phận người dân vẫn muốn duy trì điểm trường cũ. 

Vụ phản đối giải thể điểm trường lẻ: 128 học sinh vẫn chưa đi học - 2

Lực lượng chức năng đến tận nhà, hỗ trợ đưa học sinh điểm trường Tiến Sơn lên xe đến trường chính (Ảnh: Đậu Viết).

Chính quyền cho rằng cần phân biệt những phụ huynh còn băn khoăn, chưa đồng thuận với các trường hợp có hành vi gây sức ép hoặc cản trở việc đưa trẻ đến trường.

Những ngày qua, cán bộ xã, giáo viên, công an, lực lượng biên phòng và các đoàn thể nhiều lần đến từng hộ gia đình. 

Vụ phản đối giải thể điểm trường lẻ: 128 học sinh vẫn chưa đi học - 3

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm lẻ Tiến Sơn (Ảnh: Đậu Viết).

Ông Nguyễn Văn Phú, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Tam, cho biết chính quyền chủ động theo dõi tình hình, thường xuyên gặp gỡ, thuyết phục người dân. Việc số học sinh đi học tăng lên 38 em cho thấy công tác vận động có chuyển biến, trong đó có những gia đình trước đây chưa đồng thuận nay đã cho con trở lại lớp.

“Đây là công tác vận động con người, lại liên quan trực tiếp đến giáo dục và tương lai của các cháu. Không thể làm một cách cơ học hoặc nóng vội như thực hiện giải phóng mặt bằng”, một lãnh đạo địa phương chia sẻ.

Thời gian tới, xã tiếp tục phân công cán bộ bám địa bàn, gặp những gia đình còn chưa cho con đi học để tìm hiểu nguyên nhân và tháo gỡ vướng mắc. Việc đưa đón, ăn nghỉ, học tập của 38 em đã trở lại trường cũng được theo dõi nhằm giúp các phụ huynh khác có thêm thông tin thực tế.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin việc dừng hoạt động điểm lẻ Tiến Sơn, chuyển học sinh về trường chính và phân hiệu của Trường Tiểu học Quỳnh Tam chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh.

Điểm lẻ Tiến Sơn có tổng cộng 166 học sinh. Có thời điểm 149 em chưa đến lớp do phụ huynh chưa đồng thuận với phương án sắp xếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã đối thoại với phụ huynh, giải đáp những vấn đề liên quan đến việc sắp xếp điểm trường.

Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, bố trí 3 xe đưa đón, hỗ trợ ăn nghỉ và cử các tổ công tác đến từng gia đình vận động, nhằm sớm đưa học sinh trở lại lớp.