Trăn trở với phong trào

(Dân trí) - Từng là giáo viên, Chủ tịch UBND xã Ninh Mỹ, cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban kiểm tra Tỉnh uỷ... Ông Phạm Văn Nghị, ở xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Ninh Bình luôn hết mình với công tác khuyến học. Năm 2000, Hội Khuyến học xã thành lập, từ đó đến nay, ông là Chủ tịch Hội.

Với phương châm ở đâu có chi bộ Đảng, ở đó có chi hội khuyến học (toàn xã đã có 657 hội viên, chiếm 13% dân số). Hiện nay tổ chức Hội đã phủ kín toàn xã, kể cả trạm xá, trường học, hội đồng hương tại thị xã Ninh Bình và Hà Nội. Để Hội Khuyến học hoạt động có chất lượng và nề nếp, ông Nghị đã đề ra yêu cầu: Hội viên vào Hội phải có đơn, hội phát thẻ để học tập. Ngoài ra, ông đã tham mưu với cấp uỷ xã yêu cầu các đảng viên phải tham gia khuyến học.

 

Để có kinh phí hoạt động, ông gửi thư, trực tiếp đến các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp vận động xây dựng Quỹ. Hội vận động nhân dân góp phần 40 triệu đồng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn.

 

Đặc biệt, Hội còn tổ chức các chương trình: Mùa xuân khuyến học, Tháng 8 khuyến học... qua đó, gặp gỡ con em địa phương về thăm quê quyên góp. Những đóng góp của mọi người được ghi vào sổ vàng khuyến học ở xóm, xã tuỳ theo mức độ và tặng Bảng vàng khuyến học (500.000 đồng được cấp Bảng vàng khuyến học huyện, 1 triệu đồng được cấp Bảng vàng khuyến học tỉnh).

 

Các gia đình đều có lợn nhựa khuyến học để bỏ tiền tiết kiệm xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình. Các chi hội nhận ruộng hợp tác xã gây Quỹ. Nhờ vậy, Quỹ Hội đã có 124 triệu đồng, riêng năm 2006 là 19 triệu đồng, bình quân 10.000 đồng/người. Hàng năm, Hội tổ chức phát thưởng cho giáo viên và học sinh với tổng số 4.400 lượt người, số tiền là 112 triệu đồng.

 

Nếu có học sinh bỏ học là ông Nghị đến vận động trở lại lớp. Nhờ vậy, Ninh Mỹ đã hoàn thành phổ cập THCS, đang làm phổ cập THPT. Hai trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia và là đơn vị thi đua xuất sắc.

 

Là Chủ tịch Hội KH xã, ông Nghị luôn trăn trở tìm cách nuôi dưỡng phong trào, động viên hội viên. Ông thường xuyên nhắc nhở các chi hội thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, có mặt lúc hiếu hỷ. Hàng năm, Hội tổ chức “Đón danh nhân về làng”, mời con em Ninh Mỹ có học vị tiến sỹ về giao lưu với địa phương. Với sự đóng góp của ông, Ninh Mỹ đã có một đội ngũ làm công tác khuyến học mạnh. Hội khuyến học Ninh Mỹ đã được nhận cờ thi đua của TƯ Hội, nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện. Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Mỹ do ông Nghị làm Phó Giám đốc cũng được T.Ư Hội về thăm và được UBND tỉnh khen thưởng.

 

Với những đóng góp đó, ông Nghị đã được T.Ư, UBND tỉnh tặng Bằng khen. Ông xứng đáng với lời khen ngợi của bà con lối xóm: “Ông già khuyến học”.

 

Đức Nguyễn