An Giang:

Nữ sinh viên dân tộc Khmer được tặng “Nhà Tình bạn”

Kỉnh Nhơn

(Dân trí) - Xét thấy gia đình nữ sinh viên Neang Kim Dêne khó khăn về nhà ở, mới đây Đoàn Trường Đại học An Giang trao tặng “Nhà Tình bạn” cho nữ sinh này.

Theo đó, Đoàn Trường Đại học An Giang (trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ bàn giao “Nhà Tình bạn” cho đoàn viên Neáng Kim Dêne (dân tộc Khmer, xã Nùi Tô, huyện Tịnh Biên) là sinh viên lớp DH17GT1, Khoa Sư phạm, trường ĐH An Giang.

Căn nhà trị giá 78 triệu đồng được xây dựng đảm bảo tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) nền lát gạch, mái tole, đổ đà kiềng, khung sắt mạ kẽm... Trong đó, Đoàn trường hỗ trợ 50 triệu đồng, địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Nữ sinh viên dân tộc Khmer được tặng “Nhà Tình bạn” - 1

Đoàn trường ĐH An Giang  giao nhà Tình bạn cho đoàn viên Néang Kim Dêne

Có được căn “Nhà Tình bạn” trên sẽ giúp cho gia đình em Kim Dêne có nơi ở ổn định, ba mẹ em an tâm lao động chăm lo cuộc sống, giúp em có thêm nghị lực chuyên cần học tập và rèn luyện tích lũy kiến thức để sau này góp sức mình xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Đoàn trường Đại học An Giang đã trao 3 căn “Nhà Tình bạn” cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí lên đến 150 triệu đồng.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này thể hiện rõ nét sự quan tâm của Đoàn trường đối với đời sống của đoàn viên, đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đoàn viên ổn định chỗ ở, vươn lên học tốt.