Một tỉnh dự kiến giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục

(Dân trí) - Toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương 48,77%, hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30/8 để kịp năm học mới 2026-2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Ninh vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tính từ thời điểm 1/7/2025, toàn tỉnh có 1.140 cơ sở giáo dục công lập, gồm 382 trường mầm non, 317 trường tiểu học, 292 trường THCS, 71 trường tiểu học và THCS, 60 trường THPT cùng các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Theo phương án đề xuất, sau sắp xếp, Bắc Ninh sẽ còn 584 cơ sở giáo dục, giảm 556 đầu mối, tương đương 48,77%.

Một tỉnh dự kiến giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục - 1

Các địa phương đang triển khai sắp xếp trường học theo chỉ đạo của Chính phủ (Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn).

Trong đó, còn 174 trường mầm non, 155 trường tiểu học, 158 trường THCS (gồm 17 trường THCS trọng điểm, 3 trường THCS - THPT dân tộc bán trú, 2 trường THCS - THPT dân tộc nội trú), 20 trường tiểu học và THCS, cùng 60 trường THPT.

Theo Sở GD&ĐT, tỉ lệ giảm đầu mối ở từng cấp học gồm: mầm non giảm 54,45%; tiểu học giảm 51,1%; THCS giảm 45,89%; trường liên cấp tiểu học - THCS giảm 71,83%; các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm 5,88%.

Sau sắp xếp, dự kiến có 33 xã, phường chỉ còn 3 trường công lập, gồm một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS; hoặc một trường mầm non và hai trường liên cấp tiểu học - THCS.

Đối với các xã miền núi có địa bàn rộng, Sở GD&ĐT Bắc Ninh khuyến khích sáp nhập trường tiểu học với trường THCS để hình thành trường liên cấp, tạo thuận lợi cho công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Trong khi đó, 17 trường THCS trọng điểm tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục mũi nhọn. Một số trường liên cấp ở khu vực đô thị, như Trường Tiểu học và THCS Hoàng Hoa Thám (phường Võ Cường), cũng được đề xuất giữ nguyên.