Hội thảo quốc tế về "Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hội thảo quốc tế về kinh tế - ICE 2024 với chủ đề "Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững" vừa diễn ra tại khách sạn Rex, TPHCM.

Hội thảo quốc tế về Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững - 1

Ông Trần Việt Anh (thứ 3 từ trái qua) - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TPHCM và đại diện các đơn vị đồng tổ chức hội thảo gồm: Đại học Sannio; Đại học Salento; Đại học Insubria; Đại học Foggia; Đại học Quốc tế Rome (Ảnh: BTC).

Hội thảo do Trường Đại học (ĐH) Hùng Vương TPHCM đồng tổ chức với các trường trong và ngoài nước như: Đại học Sannio, Đại học Salento, Đại học Insubria, Đại học Foggia, Đại học Quốc tế Rome, Đại học Ngoại ngữ Truyền thông IULM, Đại học I-Shou, Đại học Công nghiệp TPHCM, Đại học Ngoại ngữ Tin học TPHCM.

Ban tổ chức cho biết, hội thảo đã nhận được 124 bài tham luận từ 40 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước, cùng với sự tham gia của 20 doanh nghiệp trong các lĩnh vực có liên quan.

Hội thảo quốc tế về Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững - 2

Ông Prof. Enrico Ciavolino trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại hội thảo, TS. Trần Việt Anh - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM cho biết, hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, diễn giả chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm về những xu hướng mới trong thời đại kinh tế số và đặc biệt là việc áp dụng công nghệ trong phát triển du lịch bền vững.

Những vấn đề thảo luận tập trung vào các chủ đề chuyên sâu như thương mại điện tử và tiếp thị số, tài chính - ngân hàng,  kinh tế số và chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển du lịch bền vững.

Hội thảo quốc tế về Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững - 3

Ông Luciano Nieddu (Đại học Quốc tế Rome) (ngoài cùng bên phải) và GS. Brambilla Carlo Santo (thứ hai từ phải qua) (Đại học Insubria) trao chứng nhận cho đại diện các nhóm tác giả của 4 bài viết xuất sắc nhất của hội thảo (Ảnh: BTC).

Hội thảo đã lắng nghe 4 bài báo cáo từ các diễn giả gồm: GS. Biagio Simonetti - Đại học Sannio (Italy) với chủ đề "Xu hướng khám phá giữa hồi quy và phân tích phản hồi"; GS. Roberto Rana - Đại học Foggia (Italy) với chủ đề "Công nghệ chuỗi khối - một công cụ để cải thiện các dịch vụ do ngành du lịch cung cấp"; ông Trương Gia Khánh -  Giám đốc phát triển Vido Group, với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong ngành du lịch"; GS. Enrico Ciavolino - Đại học Salento với chủ đề "Hành trình đo lường thư mục thông qua các mô hình phương trình cấu trúc với phần mềm PLS".

Bên cạnh đó, hội thảo cũng tạo cơ hội cho các tác giả trong việc công bố quốc tế trên các tạp chí được xếp hạng bởi các tổ chức uy tín trên thế giới như International Journal of Intelligent Information (Q2 - ESCI), Journal of Applied Statistical Analysis (Q4 - ESCI), Tourism Review (Q1 - ESCI). Ngoài ra, các bài báo chất lượng cũng được lựa chọn và đăng trên tạp chí khoa học của Trường ĐH Hùng Vương TPHCM.

Hội thảo quốc tế về Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững - 4

Ông Trương Gia Khánh - Giám đốc phát triển Vido Group trình bày bài tham luận "Chuyển đổi xanh trong ngành du lịch" (Ảnh: BTC).

Với việc tổ chức hội thảo, đại diện Trường ĐH Hùng Vương TPHCM cho biết, trường mong muốn việc nghiên cứu về dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu trên nền tảng số của các trường đại học cũng như các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở các lĩnh vực.

Hội thảo quốc tế về Kinh tế số và phát triển du lịch bền vững - 5

Ông Prof. Biagio Simonetti - Hiệu trưởng của chương trình Erasmus tại Đại học Sannio (Ý) trình bày tham luận tại hội thảo (Ảnh: BTC).

Với xu hướng du lịch xanh và bền vững ngày càng được du khách ưu tiên lựa chọn thì đòi hỏi ngành công nghiệp không khói Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung cần có chiến lược phát triển du lịch xanh cũng như việc áp dụng công nghệ trong du lịch để đáp ứng sự thay đổi về nhu cầu của khách du lịch.