Giám sát các hội, nhóm trên mạng để ngăn chặn bạo lực học đường
(Dân trí) - Hà Nội tăng cường nắm tình hình các hội, nhóm trên không gian mạng để chủ động phát hiện, ngăn chặn các mâu thuẫn, vụ việc bạo lực học đường.
Uỷ ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa có báo cáo về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trước đó, cử tri các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Hồng Hà phản ánh tình trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, khiến học sinh bị tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến việc học tập và sự phát triển nhân cách.

Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường (Ảnh minh hoạ: Minh Phong).
Cử tri đề nghị thành phố tiếp tục công bố số liệu các vụ bạo lực học đường theo địa bàn xã, phường mới; tăng cường vai trò quản lý, phối hợp của chính quyền cơ sở; tạo sân chơi, môi trường học tập thân thiện, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, tư vấn tâm lý cho học sinh.
Các trường học cũng được đề nghị chủ động thông tin qua đường dây nóng, phối hợp kịp thời với lực lượng công an, chính quyền địa phương và phụ huynh trong xử lý các vụ việc phát sinh, đồng thời xử lý nghiêm các vụ việc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường.
Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết từ ngày 1/7/2025 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, giảm 2 vụ, tương đương 20% so với giai đoạn liền kề trước đó.
Trong đó có 5 vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại các địa bàn các xã Xuân Mai, Phúc Thọ, Phượng Dực, Ba Vì và Vật Lại; một vụ gây rối trật tự công cộng tại xã Tùng Thiện; một vụ cướp tài sản tại xã Vĩnh Thanh và một vụ cố ý gây thương tích, hành hạ người khác tại phường Bồ Đề.
Theo UBND TP Hà Nội, hiện toàn thành phố có khoảng 2,3 triệu học sinh và gần 140.000 cán bộ, giáo viên. Phần lớn học sinh Thủ đô có ý thức tu dưỡng đạo đức, tích cực, chủ động trong học tập và rèn luyện.
Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận học sinh chưa có nhận thức và hành vi đúng đắn, thích thể hiện bản thân một cách thái quá, thiếu khả năng kiềm chế, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc.
Thành phố khẳng định, đối với các trường hợp bạo lực học đường xảy ra, ngành giáo dục và đào tạo luôn quán triệt quan điểm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm nhằm răn đe, phòng ngừa tái diễn.
Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bạo lực học đường xuất phát từ tác động tiêu cực của các sản phẩm độc hại, trò chơi bạo lực trên mạng, ảnh hưởng đến nhận thức, tâm sinh lý và hành vi của thanh thiếu niên.
Bên cạnh đó, sự quan tâm, quản lý của phụ huynh cũng như sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên ở một số nơi chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả.
UBND TP Hà Nội cho biết, việc kiểm soát, phòng ngừa bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và liên tục.
Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; xây dựng văn hóa trong trường học; phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên.
Công an TP Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai Quy chế phối hợp số 01 ngày 10/1/2026 về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục.
Theo đó, công an cấp xã phối hợp với các trường học tổ chức các buổi tọa đàm, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống tội phạm cho học sinh.
Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội đã triển khai Kế hoạch số 30 ngày 19/1/2026 về mô hình "Trường học Ba nhất về an ninh, an toàn", hướng tới nâng cao kỷ luật, trách nhiệm và chuẩn mực ứng xử trong tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Bên cạnh đó, lực lượng công an tiếp tục rà soát, quản lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên đến năm 2030; đồng thời rà soát, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm hoạt động hiệu quả trong trường học.
Để ngăn chặn, phòng ngừa bạo lực học đường, Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông và các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên; xây dựng các tài liệu, sổ tay, cẩm nang về phòng, chống bạo lực học đường và phổ biến rộng rãi trong trường học, khu dân cư.
Thành phố cũng sẽ tăng cường nắm tình hình trên các hội, nhóm trên không gian mạng nhằm phát hiện, ngăn chặn sớm các mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường.
Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các đường dây nóng bảo vệ trẻ em, thiết lập các kênh kết nối công khai giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh và lực lượng công an để hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi phát hiện học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường, vi phạm pháp luật hoặc tệ nạn xã hội.
Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đẩy nhanh điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc có tính chất bạo lực học đường nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa chung, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh Thủ đô.





